Nhiên liệu sinh học từ vi khuẩn
Dù là một loại vi khuẩn gây hại cho con người nhưng E.Coli đang được các nhà khoa học tại Trường ĐH Rutgers, Mỹ, nghiên cứu để tái tạo thành nguồn nhiên liệu sinh học dồi dào.
Việc tái tạo năng lượng bằng cách biến những chất liệu sinh học như bắp hay các cây lương thực thành nhiên liệu đã được quan tâm từ lâu, tuy nhiên, đây không phải là cách thức bền vững vì sẽ cạnh tranh với các nguồn thực phẩm của con người. Do đó, các nhà khoa học đã nghiên cứu ra cách thức thay đổi cấu trúc gien của các loại vi khuẩn để sản xuất nhiên liệu sinh học có nguồn gốc từ axít béo.
Người ta chọn E.Coli vì đây là loại vi khuẩn đã được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hơn 60 năm nay nên cấu tạo di truyền được hiểu khá rõ. Đặc biệt, họ dùng phương pháp tổng hợp sinh học với các mô hình đã tính toán trên máy tính nhằm thay đổi phần lớn bộ gien của E.Coli, loại bỏ những enzyme không cần thiết để tăng cường sản xuất acid béo. Quy trình này sẽ khiến vi khuẩn E.Coli có thể sản xuất thừa acid béo và nguồn acid béo dồi dào này sẽ được dùng để sản xuất nhiên liệu sinh học.
Đây là một phương pháp sạch, mở đường cho việc sản xuất, lưu trữ và sử dụng nhiên liệu sinh học một cách bền vững.