Những chú bướm ngoại cỡ
Bướm là loài động vật thú vị với vẻ đẹp và sự duyên dáng luôn thu hút sự chú ý của con người. Trên trái đất, có rất nhiều loài bướm khác nhau tạo nên một thế giới riêng biệt của loài động vật này.
Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy một chú bướm ở khắp mọi nơi từ các cực đến xích đạo. Bướm đa dạng về kích cỡ, kiểu dáng, màu sắc và chủng loại.
Nhóm Lepidoptera có tổng cộng 260.000 loài được thống kê nhưng trên thực tế số lượng thực của nó chắc chắn phải lớn hơn nhiều. 20.000 loài được coi là loại bướm khổng lồ.
Vì là loài động vật biến nhiệt và ưa thích những vùng nắng ấm nên bướm thường được tìm thấy nhiều hơn tại các vùng nhiệt đới - tại những vùng này có những loài bướm lớn nhất.
![]() |
| Con nữ hoàng Alexandra |
Nhưng loài bướm nào lớn nhất?
Nếu như bạn đi thám hiểm tới những khu rừng nhiệt đới thuộc phía đông hòn đảo lớn New Guinea, tọa lạc tại phía Bắc nước Úc, bạn sẽ được tận mắt chứng kiến những chú bướm khổng lồ bay lượn.
Trong đó có loài bướm Nữ hoàng Alexandra (tên khoa học là Ornithoptera alexandrae) với độ rộng sải cánh là 28 cm còn rộng hơn cả độ sải cánh của một số loài chim. Phần thân của chúng dài 8 cm và nặng 12 g. Năm 1907, loài này được đặt tên bởi L.W.Rotschild theo tên của Nữ hoàng Alexandra, vợ vua Edward VII của Vương Quốc Anh.

Còn ở vùng nhiệt đới nước Mỹ, có loài Papilio với độ rộng sải cánh lên đến 15 cm (6 inch).
Đó là những con bướm lớn nhất. Nhưng trên thế giới này, còn có những loài bướm nhỏ nhất.
Trong bách khoa toàn thư về các loài bướm của John Feltwell cho biết “loài bướm xanh lùn, Brephidium exilis đến từ Bắc Mỹ là loài bướm nhỏ nhất thế giới với độ rộng sải cánh chỉ 1,5-1,9 cm”.

Ở Châu Âu, loài bướm nhỏ nhất là loài bướm xanh mini có tên gọi Cupido với độ sải cánh 2,4 cm.
