Phát hiện hóa thạch loài ong niên đại 100 triệu năm tại Myanmar

Con vật bé xíu với kích cỡ 2,95mm hóa thạch trong hổ phách này là loài ong cổ nhất được biết đến: một con ong đực sống cách đây 100 triệu năm vào đầu kỷ Creta.

Theo hai nhà nghiên cứu Mỹ George Poinar (Trường Đại học Oregon) và Bryan Danforth (Trường Đại học Cornell), loài động vật mới này có những đặc điểm chung với loài ong thường và ong vò vẽ. Phát hiện này củng cố giả thiết cho rằng loài ong hút phấn hoa đã tiến hóa từ một tổ tiên ăn thịt.

Hai nhà nghiên cứu trên khẳng định loài Melitosphex bumensis hóa thạch được tìm thấy trong một mỏ ở Myanmar đúng là một con ong. Loài côn trùng cánh màng nhỏ này có nhiều đặc điểm giải phẫu tương tự như ở loài ong hút phấn hoa, như những sợi lông phân nhánh trên chân.

Điều này chứng tỏ loài Melitosphex bumensis có thể đã tham gia vào sự phát triển của các loài cây hạt kín có hoa. Trước kỷ Creta, các loài cây phổ biến nhất là cây họ thông, cây hạt trần phụ thuộc vào gió để truyền rải phấn hoa và hạt.

Vào kỷ Creta (từ 145 triệu đến 65 triệu năm trước) loài cây hạt kín đã bắt đầu phát triển và đa dạng hóa nhờ những con ong thụ phấn đầu tiên.