Phát hiện loài chim mới giữa thủ đô Campuchia

(NLĐO)- Một loài chim mới đã được phát hiện ở Campuchia – không phải trong rừng rậm mà ngay tại thủ đô Phnom Penh.

Hội Wildlife Conservation Society (WCS) có trụ sở tại TP New York (Mỹ) và vài tổ chức khác, trong đó có International BirdLife đã phát hiện một loại chim chích nhỏ sinh sống tại những khu vực bụi rậm ở vùng đất thấp ẩm ướt của thủ đô Phnom Penh và ngoại vi thành phố này.
 
img
Loài chim mới được phát hiện tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia - Ảnh AP 

 
Sự phát hiện loài chim mới được đặt tên là Orthotomus chaktomuk được thông báo trên bản tin điện tử đặc biệt của tạp chí Forktail thuộc Oriental Bird Club hôm 26-6.
 
Chuyên gia Simon Mahood thuộc WCS nhận định: “Phát hiện bất kỳ loài chim mới nào cũng là điều đặc biệt nhưng phát hiện một loài chim mới gần nơi ta ở cũng như nơi ở của hàng triệu người khác là điều đặc biệt hơn. Loài chim này có thể không hiếm dù môi trường sống của chúng đang bị đe dọa”.
 
 
img

Bài báo trên tạp chí Forktail cũng cho rằng môi trường sống tự nhiên của loài chim này đang bị thu hẹp và nên đặt chúng thuộc loại loài vật đang có nguy cơ biến mất.

Điểu phối viên về bảo tồn chim của WCS nói: “Châu Á là nơi tập trung nhiều loài chim sinh sống nhưng lại là nơi có mối đe dọa tăng cao cho chúng do các dự án phát triển và nạn săn bắt trái phép. Cần có nhiều hơn những công trình khoa học làm rõ về sự phân bố và sinh thái học của những giống chim để xác định nhu cầu bảo tồn”.