Phát hiện mới về nguồn gốc thành phố Venice
(NLĐO)- Các nhà khoa học Italia đã tìm ra những bằng chứng mới chứng minh rằng những người La Mã chạy loạn vào thế kỉ thứ 10 sau Công nguyên đã xây nên thành phố trên mặt nước nổi tiếng thế giới Venice
Bằng công nghệ chụp ảnh vệ tinh có độ nét cao, các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học tổng hợp Padova (Italia) đã phát hiện ra những đống đổ nát của một thành phố cổ có khoảng 20 nghìn dân ở Altino, chỉ cách Venice hiện tại chừng 10 cây số. Công nghệ chụp ảnh vệ tinh và khảo cổ này đã giúp các nhà khoa học xác định được các khu phố, quảng trường, nhà hát và những dòng kênh của một thành phố cổ cách đây hơn 1 nghìn năm.
Giáo sư Paolo Mozzi thuộc trường đại học Padova cho rằng thành phố này đã bị bỏ hoang sau khi người dân ở đây chạy loạn trước các cuộc xâm lăng của người Hung nô. Họ chạy ra phía các đầm nước ngập mặn trên vịnh Venice và thành lập nên thành phố này. Các giả thiết này được củng cố hơn nữa khi người ta tìm ra những tảng đá được dùng để xây nên Venice rất giống với đá tìm thấy ở Altino, khẳng định người La Mã ở Altino đã chuyển đá ở thành phố mình ra đầm nước để xây nên Venice.
Trước khi những phát hiện này được công bố, người ta vẫn tranh cãi về việc ai đã xây nên Venice và chính xác là vào thời điểm nào. Được xây dựng trên 118 hòn đảo trên biển Adriatic, Venice đã trở thành một đế chế thương mại rất phát đạt vào thời Trung Cổ và Phục Hưng.