Thiết bị T5000 phát hiện 92 loại virus kể cả virus H5N1
(NLĐO) - Các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết vào hôm qua, 29-5, rằng họ đã sáng chế một thiết bị mới mang tên T5000 có thể phát hiện 92 loại virus khác nhau, kể cả một số dòng virus cúm gia cầm H5N1 hay các loại virus mới đang xuất hiện. Thiết bị này là sản phẩm của Ibis, một chi nhánh của hãng dược phẩm Isis và các nhà nghiên cứu quân sự Mỹ.
Theo các nhà sáng chế, T5000 có thể được dùng tại các bệnh viện lớn để theo dõi sự bùng phát dịch nhiễm khuẩn kháng thuốc nguy hiểm, nhờ đó, có thể theo dõi virus, kể cả khi có một dòng biến thể H5N1 mới khác với loại năm ngoái.
Theo các nhà khoa học, dịch cúm rất khó giám sát bởi vì các xét nghiệm tại chỗ không thể xác định chủng virus gốc. Trong các phương pháp xét nghiệm hiện hành để xác định một trường hợp nhiễm virus H5N1, Tổ chức Y tế thế giới phải sử dụng các phòng thí nghiệm chuyên dụng và phải chờ đợi hàng tuần lễ mới có kết quả. Còn T5000 chỉ mất 4 giờ để xác định dòng virus gốc.
Theo TTXVN, thiết bị T5000 sử dụng phản ứng dây chuyền polymerase (PCR) để phóng đại nguyên liệu gen trong mẫu virus hay vi khuẩn xét nghiệm, sau đó dùng công nghệ phép ghi phổ khối lượng tiên tiến để nhận dạng mẫu. Thiết bị này đạt độ chính xác 97% trong việc "nhận dạng" các chủng virus trong 656 người nhiễm cúm đã cung cấp mẫu bệnh phẩm trong giai đoạn từ năm 1999 đến 2006.
Ông Dave Ecker, quan chức của Ibis cho biết thiết bị này khá cồng kềnh và không hề rẻ. Nó có chiều dài 2 m và cao 1 m với giá thành từ 400.000 đến 500.000 USD, chỉ những bệnh viện lớn hoặc các chính phủ mới có thể đầu tư mua máy.
Nhưng ông Ecker cho rằng việc sử dụng thiết bị này để theo dõi các trường hợp nhiễm vi khuẩn kháng thuốc có thể tiết kiệm cho các bệnh viện một khoản tiền lớn tương đương trong một năm bởi vì các trường hợp nhiễm vi khuẩn kháng thuốc rất khó kiểm soát và điều trị vô cùng tốn kém.