Voọc mũi hếch mới ở Myanmar

Quần thể voọc mũi hếch Rhinopithecus strykeri lần đầu tiên được một nhóm các nhà sinh vật học và linh trưởng học của Tổ chức Bảo tồn Quốc tế Fauna & Flora International phối hợp với Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học Myanmar phát hiện tại các khu rừng miền Bắc Myanmar.

Loài voọc này có bộ lông gần như hoàn toàn đen với vài đốm trắng trên hai búi tai, râu cằm, vùng hạ bộ và chiếc đuôi dài khoảng 140% kích thước cơ thể. Đặc biệt, chúng có đôi môi dày và lỗ mũi hếch rộng, thậm chí có thể chứa được nước mưa. Chính vì lẽ đó, mỗi khi trời mưa chúng thường phải kẹp đầu giữa hai gối để tránh hắt hơi vì nước mưa vào mũi. Theo ước tính, hiện chỉ còn khoảng 260-330 con sinh sống trong một khu vực rộng 270 km2.

img

Hiện các nhà khoa học đang phối hợp với cộng đồng địa phương để bảo vệ loài voọc quý hiếm này.