“Kịch bản điên rồ” chờ Man City và Arsenal ở Ngoại hạng Anh

(NLĐO) - Man City thổi bùng cuộc đua vô địch với Arsenal khi hạ Chelsea 3-0, khiến những vòng cuối Ngoại hạng Anh có thể phải phân định bằng hiệu số.

Trên sân Stamford Bridge khuya 12-4 (giờ Hà Nội), thầy trò Pep Guardiola chơi một trận đầy lạnh lùng, đặc biệt ở hiệp hai.

Tiền vệ Nico O'Reilly mở tỉ số ở phút 51, trung vệ Marc Guehi nhân đôi cách biệt chỉ 6 phút sau, trước khi tiền đạo cánh Jeremy Doku trừng phạt sai lầm của chủ nhà để ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 68.

“Kịch bản điên rồ” chờ Man City và Arsenal ở Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Các pha lập công của Nico O'Reilly, Marc Guehi và Jeremy Doku giúp Man City đè bẹp Chelsea 3-0 ở vòng 32 Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA

Chiến thắng đậm đà ngay tại Stamford Bridge giúp Man City có thể tự quyết ngôi vương. Đội bóng áo nửa xanh thành Manchester hiện có 64 điểm, kém 6 điểm so với đỉnh bảng Arsenal nhưng đá ít hơn đối thủ 1 trận.

Điều đó tạo ra một kịch bản "điên rồ" cho phần còn lại của mùa giải. Man City còn 6 trận, trong đó có màn đối đầu trực tiếp với Arsenal. Nếu thắng cả 6 đối thủ, họ sẽ khép lại mùa giải với 82 điểm.

Nguy cơ cho Arsenal nằm ở chính trận gặp Man City, nơi có thể làm đảo chiều toàn bộ cuộc đua vô địch. Đội đầu bảng hiện có 70 điểm và còn 5 trận phía trước. Nếu thắng 4 trận còn lại nhưng gục ngã trước Man City, "Pháo thủ London" cũng chỉ chạm mốc 82 điểm.

Lúc đó, ngôi vương có thể không được định đoạt bằng điểm số mà bằng hiệu số bàn thắng bại. Arsenal hiện đang có hiệu số +38, nhỉnh hơn Man City ở mức +35, tức khoảng cách chỉ là 3 bàn.

Đó là lý do trận đối đầu trực tiếp giữa 2 đội có thể trở thành bước ngoặt lớn nhất của mùa giải. Chỉ cần Man City thắng Arsenal với cách biệt đủ lớn, đồng thời tiếp tục ghi nhiều bàn ở các vòng còn lại, cán cân hiệu số hoàn toàn có thể đảo chiều.

“Kịch bản điên rồ” chờ Man City và Arsenal ở Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Arsenal đánh mất nhiều lợi trong cuộc đua vô địch sau trận thua sốc Bournemouth 1-2 tối 11-4. Ảnh: SunSport T

Tuy nhiên, Arsenal vẫn nắm lợi thế thật sự nếu không "tự bắn vào chân mình". Chỉ cần hòa Man City rồi thắng 4 trận còn lại, đội bóng thành London sẽ kết thúc mùa với 83 điểm và lên ngôi, bất chấp đối thủ toàn thắng các trận khác.

Còn nếu Arsenal thắng chính Man City, cuộc đua gần như sẽ được định đoạt theo hướng ngược lại. Bởi khi đó, thầy trò Pep Guardiola không còn quyền kéo đối thủ về cùng mốc điểm.

“Kịch bản điên rồ” chờ Man City và Arsenal ở Ngoại hạng Anh - Ảnh 3.

Thầy trò Pep Guardiola lúc này có quyền từ quyết ngôi vương nếu thắng cả 6 trận còn lại, bao gồm cả màn đối đầu trực tiếp với Arsenal. Ảnh: SunSport

Vì thế, dù chiến thắng ở Stamford Bridge vẫn chưa thể giúp Man City vượt lên trên bảng xếp hạng nhưng họ đã kéo cuộc đua vô địch trở lại trạng thái nghẹt thở nhất.

Từ chỗ bị bỏ lại tới 9 điểm, Man City đang biến những vòng cuối thành màn rượt đuổi mà chỉ một cú trượt chân hoặc một vài bàn thắng, cũng có thể đổi chủ cả ngai vàng Ngoại hạng Anh 2025-2026.