Kiến tạo bệ phóng cho kinh tế tư nhân

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, tạo hành lang thông thoáng cho doanh nghiệp

Ngày 16-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên Đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025. Diễn đàn mang chủ đề "Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt" do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Cần cơ chế ưu đãi về thuế, vốn

Phát biểu khai mạc phiên đối thoại, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cho biết diễn đàn năm nay là cuộc đối thoại chính sách mở, thực chất, hướng vào hành động, nối kết trực tiếp giữa Chính phủ, bộ ngành, địa phương với cộng đồng doanh nghiệp (DN). Để hỗ trợ các DN tư nhân phát triển, vươn mình trong kỷ nguyên mới, đồng thời thực hiện mục tiêu chuyển đổi 5 triệu hộ kinh doanh thành DN, ông Đặng Hồng Anh kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo vai trò "kiến tạo bệ phóng", thông qua các chính sách khuyến khích đủ mạnh, cơ chế tiếp cận vốn thông thoáng và thủ tục tinh gọn để các hộ kinh doanh có đủ tự tin, nguồn lực ban đầu để bước qua ngưỡng cửa DN.

Tại diễn đàn, đại diện các DN đã đưa ra các đề xuất để xây dựng các ngành mũi nhọn chiến lược vươn tầm quốc tế. Theo ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch AA Corporation, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đang khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới khi kim ngạch xuất khẩu dự báo đạt 20 tỉ USD năm 2025. Để duy trì đà tăng trưởng và nâng cao vị thế, ông Khanh đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành có giải pháp đẩy mạnh tổ chức các hội chợ xuất khẩu gỗ để quảng bá sản phẩm; khuyến khích đổi mới công nghệ cho các DN gỗ thông qua chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu máy móc và hỗ trợ vốn vay; hỗ trợ tăng khả năng cạnh tranh cho các DN nội địa với DN FDI trong lĩnh vực gỗ, nội thất. Ông Khanh nhấn mạnh DN Việt hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng, nhưng cần cơ chế ưu đãi về thuế, vốn vay và đơn giản hóa thủ tục hành chính; xây dựng các cụm và khu công nghiệp chuyên về ngành gỗ, tạo hệ sinh thái sản xuất tập trung, tối ưu hóa nguồn lực và giảm chi phí logistics.

Kiến tạo bệ phóng cho kinh tế tư nhân - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện nghi thức đánh cồng khởi động một giai đoạn phát triển mới tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025. Ảnh: TTXVN

Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch - Giám đốc Điều hành Đại Dũng Corporation, cho rằng để ngành cơ khí chế tạo bứt phá, cần xây dựng một chiến lược quốc gia dài hạn, trong đó cơ khí chế tạo và kết cấu thép được xác định là trọng tâm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ông Dũng đề xuất cần có chiến lược quốc gia về cơ khí chế tạo, kết cấu thép. Trong đó, ưu tiên phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo thông qua việc thành lập trung tâm chuyên sâu về cơ khí chế tạo. Trung tâm này sẽ đóng vai trò tiếp nhận chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm của Việt Nam, đáp ứng nhu cầu nội địa và cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, quy hoạch chuỗi cung ứng và hệ sinh thái cơ khí đồng bộ, tối ưu hóa quy trình sản xuất, tạo điều kiện cho DN liên kết chặt chẽ, nâng cao hiệu quả và giảm chi phí.

Luật hóa các nghị quyết quan trọng

Gỡ rào cản pháp lý, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển là vấn đề được cộng đồng DN rất quan tâm tại diễn đàn. TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP HCM, cho rằng Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân đã chỉ ra rằng kinh tế tư nhân hiện vẫn đối mặt với nhiều rào cản kìm hãm sự phát triển, chưa bứt phá về quy mô và năng lực cạnh tranh, chưa đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng là lực lượng nòng cốt của kinh tế đất nước, trong đó có vướng mắc, bất cập của thể chế, pháp luật. Để thể chế thực sự kiến tạo, theo TS Lê Trường Sơn, phải bảo vệ quyền sở hữu, quyền tài sản của DN. Việc củng cố khung pháp lý để bảo vệ quyền lợi hợp pháp sẽ giúp giảm thiểu rủi ro pháp lý, tạo niềm tin và khuyến khích DN đầu tư lâu dài. Bên cạnh đó, bảo đảm quyền tự do kinh doanh, tự do hợp đồng và sự bình đẳng giữa các DN thuộc mọi thành phần kinh tế. "Một môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ giúp DN tư nhân cạnh tranh sòng phẳng, phát huy tối đa tiềm năng" - ông Sơn nói.

Theo bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cải cách thể chế phải là một cuộc "đột phá của đột phá". DN không chỉ cần được "cởi trói", mà còn cần được "tiếp sức" bằng một hệ thống pháp luật dễ tiếp cận, dễ tuân thủ và một bộ máy hành chính thực sự phục vụ, kiến tạo. "Kiến nghị về việc luật hóa các nghị quyết quan trọng để bảo đảm tính ổn định và thực thi là một đề xuất rất đáng để các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu sâu sắc" - bà Mẫu nói.

Chính phủ luôn đồng hành

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi doanh nhân tư nhân đoàn kết, thể hiện sức mạnh doanh nhân, góp phần truyền cảm hứng và tạo nên sức mạnh dân tộc, thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước. Lãnh đạo Chính phủ mong muốn các DN, doanh nhân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, thể hiện đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Thủ tướng cho rằng cộng đồng DN cần tiếp tục đổi mới tư duy và hành động quyết liệt, vì cái lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì cái lợi ích của chính các bạn. Phải nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn, phát triển nhanh, nhưng phải bền vững.

Đối với các kiến nghị của cộng đồng DN tại diễn đàn, Thủ tướng đã làm rõ một số vấn đề nổi bật về tháo gỡ vướng mắc thể chế, hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ, tiếp cận nguồn vốn. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương rà soát trong lĩnh vực quản lý để tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, tạo hành lang thông thoáng cho DN sản xuất, kinh doanh. Thủ tướng nhấn mạnh: "Chính phủ đồng hành, cán bộ đổi mới, hạ tầng thông suốt, thể chế kiến tạo, DN tiên phong, Việt Nam phát triển". Người đứng đầu Chính phủ đề nghị cộng đồng DN tư nhân coi trọng ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo để củng cố, phát triển các động lực tăng trưởng mới với tinh thần "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm".

Cùng với đó, không ngừng cải tiến giải pháp, nắm bắt thời cơ, đặt ra hướng đi mạnh dạn, đột phá, sáng tạo, không chỉ để tự lớn mạnh mà còn đóng góp vào sự phát triển của đất nước; triển khai mạnh mẽ các chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, cần tổ chức thành phong trào cách mạng làm giàu chính đáng trong thanh niên gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho kỷ nguyên số. 

Ông BÙI QUANG HUY, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

Tạo điều kiện để thanh niên khởi nghiệp

Để phát huy vai trò tiên phong của lực lượng doanh nhân trẻ, Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục quan tâm, hoàn thiện thể chế và ban hành những chính sách trợ lực thiết thực hơn nữa. Trong đó, tạo điều kiện để thanh niên khởi nghiệp, doanh nhân trẻ tiếp cận các nguồn vốn, công nghệ và chuyển đổi số. Thành lập các chương trình hợp tác giữa thanh niên, doanh nhân trẻ với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước, nhằm nâng cao năng lực quản trị, công nghệ, đổi mới sáng tạo; mở rộng kết nối quốc tế để thanh niên khởi nghiệp, DN trẻ Việt Nam đủ sức tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông ĐỖ VINH QUANG, Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines:

Khuyến khích huy động vốn quốc tế

Chính phủ, bộ ngành cần phát triển thị trường vốn lành mạnh, thúc đẩy phát hành trái phiếu DN an toàn, khuyến khích huy động vốn quốc tế và hình thành các quỹ đầu tư phát triển hạ tầng, quỹ đổi mới sáng tạo. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng để DN tư nhân đủ sức đầu tư các công trình tầm vóc quốc gia và khu vực.

Bà PHẠM THỊ BÍCH HUỆ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Western Pacific:

Nền tảng của phát triển là nội lực

Để DN phát triển, vươn ra biển lớn, phải rút ngắn khoảng cách giữa chủ trương và thực thi, xây dựng một môi trường pháp lý minh bạch, ổn định, an toàn, nơi DN được bảo vệ, được truyền cảm hứng để làm ăn chân chính. DN cần những cơ chế đột phá và thực chất, từ một khung pháp lý thử nghiệm (sandbox) rõ ràng, cho đến các chính sách ưu đãi tương xứng cho hoạt động R&D, để kinh tế tư nhân thực sự trở thành lực lượng tiên phong trên mặt trận này. Đặc biệt, nền tảng của mọi sự phát triển chính là nội lực, là câu chuyện về vốn và nhân lực.