Kiều bào tiêu biểu từ 32 quốc gia kết nối với tỉnh Ninh Bình
(NLĐO)- Ngày 7-2, chương trình "Gặp gỡ, kết nối kiều bào với tỉnh Ninh Bình" diễn ra tại Cố đô Hoa Lư với sự tham dự của 100 kiều bào tiêu biểu.
Trong khuôn khổ sự kiện "Xuân Quê hương 2026", chương trình "Gặp gỡ, kết nối kiều bào với tỉnh Ninh Bình" quy tụ 100 kiều bào tiêu biểu đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đoàn kiều bào dâng hương tại Khu di tích Đền thờ Vua Đinh, Vua Lê. Ảnh: Dương Tiêu
Chương trình do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức, với sự tham dự của ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm Ủy ban - và đại diện các tổ chức hữu nghị tại nhiều địa phương miền Bắc, cùng lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và cộng đồng doanh nghiệp địa phương.
Phát biểu chào mừng, ông Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - giới thiệu những tiềm năng nổi bật của tỉnh sau khi sáp nhập với Hà Nam và Nam Định từ ngày 1-7-2025. Với hơn 5.000 di tích, trong đó có Quần thể danh thắng Tràng An - di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á - Ninh Bình được đánh giá là điểm sáng phát triển du lịch bền vững, lọt top 1% điểm đến tốt nhất thế giới năm 2025.
Năm qua, kinh tế Ninh Bình đạt GRDP hơn 187.000 tỉ đồng, tăng 10,65%, nằm trong top 3 tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Địa phương hiện đã ký kết hợp tác với 15 đối tác quốc tế, tập trung vào Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào và các quốc gia châu Âu, Trung Đông - châu Phi.
Từ nay đến năm 2030, Ninh Bình đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, phát triển theo hướng công nghiệp hiện đại, du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản. Địa phương ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược như sân bay quốc tế, cảng biển nước sâu và hạ tầng số.
Chia sẻ tại buổi gặp, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Trung Kiên đánh giá cao vai trò của cộng đồng kiều bào, đặc biệt là 100 đại biểu tham dự chương trình - những cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hóa và giáo dục. Ông nhấn mạnh, đây là thời điểm quan trọng khi cả nước bước vào triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, và chương trình là dịp để cụ thể hóa tầm nhìn phát triển quốc gia và địa phương.
"Kiều bào không chỉ đóng vai trò kết nối đầu tư, chuyển giao tri thức mà còn là cầu nối lan tỏa hình ảnh đất nước và địa phương ra thế giới"- ông Kiên nói, đồng thời khẳng định Ủy ban sẽ luôn đồng hành cùng địa phương trong việc kết nối, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt ở nước ngoài đóng góp phát triển kinh tế - xã hội.
Tại chương trình, nhiều kiều bào đã bày tỏ mong muốn hợp tác cụ thể với tỉnh. Tiến sĩ Hoàng Xuân Bình - kiều bào Ba Lan, Chủ tịch Trung tâm thương mại ASG - chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch gắn với thương mại, đề xuất xây dựng trung tâm xuất khẩu hàng Việt. Ông Lê Anh Đức - chuyên gia công nghệ tại Singapore - nhấn mạnh tiềm năng "đi tắt, đón đầu" của Ninh Bình trong chuyển đổi số, khẳng định sẵn sàng đồng hành bằng tri thức và công nghệ.
Ông Phạm Công Chất - Giám đốc Khu du lịch sinh thái Thung Nham - bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với kiều bào trong lĩnh vực đầu tư, thương mại để phát triển du lịch bền vững.
Ngoài buổi tọa đàm, đoàn kiều bào cũng đã dâng hương tại đền thờ Vua Đinh, Vua Lê và tham quan khu du lịch Tràng An. Chương trình được kỳ vọng là tiền đề quan trọng thúc đẩy hợp tác lâu dài giữa tỉnh Ninh Bình và cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Một số hình ảnh:

Các kiều bào tiêu biểu tham dự Chương trình Kết nối kiều bào với Ninh Bình









