23-6: VN-Index đảo chiều, nhiều cổ phiếu lớn tăng giá

Ngay phiên giao dịch đầu tuần VN-Index đã nhanh chóng đảo chiều tăng điểm trở lại sau khi đã giảm khá mạnh trong 2 phiên cuối tuần và cũng là 2 phiên thị trường được giao dịch với biên độ dao động giá được nới rộng hơn

Phản ứng này có thể được coi như sự tác động của những thông tin về kinh tế vĩ mô được NHNN, Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương cung cấp trong trong buổi trao đổi trực tuyến với các tổ chức đầu tư quốc tế.

Cùng với đó là những đánh giá lạc quan về kinh tế Việt Nam của một số tổ chức tài chính lớn và gần đây như báo cáo ngày 20-6-2008 của HSBC cho rằng mức lạm phát và thâm hụt thương mại đang có chiều hướng giảm và mức định giá tương lai của VND thông qua các hợp đồng giao dịch kỳ hạn không chuyển giao (NDF) là phóng đại.

Với diễn biến giao dịch hôm nay, kết thúc giao dịch đợt 1, sự chú ý của giới đầu tư dồn về phía một số mã cổ phiếu lớn trên thị trường khi bất ngờ những mã này đã tăng điểm ngay khi giao dịch diễn ra ít phút.

Những mã cổ phiếu lớn tăng điểm nhanh chóng lan truyền sang các mã cổ phiếu khác và kết thúc đợt 1 tín hiệu tích cực ban đầu về một đợt phục hồi mới cho chứng khoán lại hé mở khi VN-Index lại xanh với mức tăng nhẹ là 1,06 điểm (tương đương tăng 0,28%).

Khối lượng giao dịch trong đợt 1 hôm nay cũng đã tăng mạnh với gần 4 triệu đơn vị được khớp lệnh, giá trị là trên 94 tỉ đồng.

Sang giao dịch đợt 2, một số mã cổ phiếu Blue-Chips khác cũng bắt đầu tăng điểm cùng với đó là những cổ phiếu khác cũng ấm dần lên, chỉ số VN-Index vẫn tiếp tục có mức tăng khả quan.

Tuy nhiên vẫn có sự thận trọng của các nhà đầu tư vào thời điểm này khi vẫn chưa xác định rõ xu hướng thị trường, và sự thận trong này được thể hiện khi giao dịch trong thời gian còn lại rất dè dặt mặc dù thị trường đã đảo chiều.

Giao dịch phiên hôm nay tiếp tục tăng hơn so với phiên cuối tuần trước, cụ thể khối lượng giao dịch khớp lệnh của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đạt 9.845.180 đơn vị, giá trị là 237,256 tỉ đồng. Tăng 40% về khối lượng khớp lệnh nhưng tăng khá ít về giá trị.

Trong số 152 mã cổ phiếu và 4 chứng chỉ quỹ niêm yết, kết thúc giao dịch đã có 69 mã tăng giá, 9 mã giữ giá tham chiếu, 1 mã không có giao dịch và số còn lại là 77 mã giảm giá.

Nhóm mã cổ phiếu có ảnh hưởng lớn đến thị trường phiên này đã có rất nhiều mã tăng điểm và đều tăng kịch trần.

Cụ thể, dẫn đầu về mức tăng là VPL của Vinpearl JSC với mức tăng là 3.000 đồng lên 111.000 đồng/cổ phiếu, tiếp đến là VNM của Vinamilk tăng 2.500 đồng lên 92.500 đồng/cổ phiếu. STB của Sacombank cũng tăng 500 đồng lên 20.200 đồng/cổ phiếu.

Các mã VIC của Vincom và ITA của Itaco cùng tăng 2.000 đồng lên tương ứng 82.000 đồng/cổ phiếu và 78.000 đồng/cổ phiếu; DPM của Đạm Phú Mỹ, SSI của CTCP chứng khoán Sài Gòn, và HPG của Hoà Phát cũng là những mã tăng trần ngay khi mở cửa.

Sự hồi phục ở nhiều mã cổ phiếu có mức vốn hoá lớn đã giúp VN-Index đóng cửa ở mức 368,95 điểm, tăng 2,93 điểm (tương đương tăng 0,80%).

Trong nhóm này cũng còn 2 mã giảm giá là FPT của CTCP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT và PPC của CTCP Nhiệt điện Phả Lại giảm giá sàn. Ngoài ra còn một số tên tuổi khác cũng vẫn giảm điểm như GMD, KDC, REE, DHG, VSH, HAP...

Phiên này khối lượng khớp lệnh đứng đầu thuộc về STB với 2.735.140 cổ phiếu, SSI sau đó với 770.320 cổ phiếu, PPC (435.550 cp), FPT (409.550 cp), BF1 (325.480 ccq), VSH (243.320 cp), HAP (240.630 cp). Một số mã sau đó là VF1, VTO, PET, SAM, HPG, LAF...