Bạc Liêu có thêm nhà máy điện gió thứ 3 với vốn đầu tư 3.000 tỉ đồng

(NLĐO)- Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, nhà máy điện gió Hoà Bình 1 sẽ cung cấp điện năng bình quân hằng năm khoảng 61.000 kWh/năm.

Sáng 1-6, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống cùng lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu và các địa phương đã dự lễ khởi công xây dựng Nhà máy điện gió Hòa Bình 1 tại xã Vĩnh Hậu A (huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu).

Dự án được đầu tư xây dựng trên tổng diện tích 1.000 ha mặt nước, tổng công suất 50 MW, với vốn đầu tư khoảng 3.000 tỉ đồng do Công ty Cổ phần đầu tư Điện gió Hòa Bình 1 (thuộc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phương Anh) làm chủ đầu tư. Theo chủ đầu tư, sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, dự kiến phát điện vào tháng 6-2021, nhà máy sẽ cung cấp điện năng cho hệ thống điện quốc gia với sản lượng bình quân hàng năm khoảng 61.000 kWh/năm.

Bạc Liêu có thêm nhà máy điện gió thứ 3 với vốn đầu tư 3.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Quang cảnh lễ khởi công

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết: "Dự án nhà máy điện gió Hòa Bình 1 là dự án điện gió thứ 3 trên khu vực biển của địa phương bắt đầu triển khai. Dự án này rất phù hợp với điều kiện và định hướng phát triển của Bạc Liêu, góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất là phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là Bạc Liêu phát triển theo hướng "xanh", chú trọng bảo vệ môi trường và phát triển bền vững".

Dự án này cùng với các dự án điện gió ven biển của tỉnh và nhất là Dự án điện khí hóa lỏng LNG 3.200 MW sẽ đóng vai trò rất to lớn, là 1 trong 5 trụ cột phát triển của Bạc Liêu, đúng theo tinh thần Nghị quyết 36 của Trung ương Đảng về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045".