Biết làm thì giàu

Công ty CP Viễn Phú (Cà Mau) được trao chứng nhận nhãn hiệu gạo hữu cơ của tổ chức quốc tế BIO Organic và nhãn hiệu gạo hữu cơ an toàn tuyệt đối có lợi cho sức khỏe (organic product) của Mỹ là một sự kiện rất đáng chú ý của ngành nông nghiệp nước ta.

Theo như lãnh đạo doanh nghiệp này thuật lại lời đối tác tại hội chợ Rice Dubai (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất): “Các ông không cần nói nhiều, nhìn thấy chứng nhận này là chúng tôi hiểu quy trình sản xuất và chế biến gạo của các ông rồi”, có thể khẳng định chứng nhận ấy chính là tấm giấy thông hành để hạt gạo Việt Nam đĩnh đạc bước vào các thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu…

Việt Nam bắt đầu xuất khẩu gạo từ năm 1989. Hơn 20 năm qua, sản lượng và kim ngạch gạo xuất khẩu liên tục tăng nhưng nước ta vẫn chưa có thương hiệu gạo quốc tế đích thực. Ngay cả khi nhiều năm đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo, sau Thái Lan, thì khoảng cách giữa gạo Việt và gạo Thái về chất lượng và giá bán vẫn còn xa lắc! Nguyên nhân từ lâu đã được đúc rút: Thiếu giống lúa tốt, thiếu vùng nguyên liệu, thiếu chiến lược tiếp thị và kinh doanh bài bản. Dù vậy, sau bao năm rút kinh nghiệm, bấy nhiêu yếu kém vẫn… tồn tại khiến hạt gạo Việt Nam chưa thể cất cánh.

Cách làm của Công ty CP Viễn Phú chính là cú đột phá xé toang thành trì tư duy lạc hậu, ăn xổi ở thì ấy. Bỏ ra 30 tỉ đồng, trong 3 năm biến 320 ha đất hoang hóa ở xã Khánh An, huyện U Minh thành vùng bằng phẳng để cho ra đời những thửa lúa xanh tốt, canh tác theo tiêu chuẩn hữu cơ khắc nghiệt, chặt chẽ của tổ chức quốc tế, quả những người lãnh đạo công ty này đã biết nhìn xa.
Với thương hiệu gạo Hoa Sữa hiện có giá bán khá cao, có loại đến 59.000 đồng/kg, chứng nhận toàn cầu ấy sẽ không chỉ giúp Viễn Phú làm giàu mà hàng chục ngàn nông dân ĐBSCL sẽ được lợi khi công ty này đã có kế hoạch liên kết với 10.000 - 20.000 hộ nông dân sản xuất lúa hữu cơ trên diện tích từ 10.000 - 20.000 ha.

Gắn lợi nhuận của doanh nghiệp với lợi ích của cộng đồng, đó hẳn là tư duy làm giàu lâu bền của Viễn Phú!