Bình Dương: Hút vốn nước ngoài đạt kỷ lục

(NLĐO) - Sáng 23-10, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương trao giấy chứng nhận đầu tư cho 38 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), với tổng vốn là 531,82 triệu USD

Trong số này có 23 dự án đầu tư mới (với tổng vốn 203,1 triệu USD) và 15 dự án điều chỉnh tăng vốn tổng cộng 328,7 triệu USD). Đáng chú ý, 38 doanh nghiệp đổ vốn vào Bình Dương đợt này chủ yếu đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.


Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam (phải) trao chứng nhận đầu tư cho các DN nước ngoài

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam (phải) trao chứng nhận đầu tư cho các DN nước ngoài

UBND tỉnh Bình Dương cho biết từ đầu năm đến nay, tỉnh đã thu hút tổng cộng hơn 1,63 tỉ USD vốn FDI, đạt 163% kế hoạch năm, cao hơn 40% so với cùng kỳ năm trước.

Toàn tỉnh Bình Dương hiện có 28 khu công nghiệp, trong đó các khu công nghiệp có cơ sở hạ tầng tốt là Việt Nam – Singapore (VSIP), Mỹ Phước 3 được các nhà đầu tư nước ngoài chọn đặt nhà máy nhiều nhất.