Cần nhưng chưa đủ
Lạm phát lại trở thành vấn đề đáng chú ý khi CPI của 11 tháng đầu năm nay đã lên tới 9,58%, vượt khá xa chỉ tiêu 8% theo nghị quyết của Quốc hội. Quan chức có trách nhiệm của Bộ Công Thương thậm chí đưa ra dự báo CPI năm nay sẽ vượt 11%
Vì sao CPI lại tăng cao như vậy trong khi kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô luôn là một ưu tiên của nền kinh tế và Chính phủ cũng đã đề ra nhiều biện pháp quyết liệt để kiềm chế lạm phát?
Có nhiều nguyên nhân dẫn tới lạm phát, có những nguyên nhân khách quan đã được chỉ ra như giá cả thế giới tăng mạnh, tỉ giá ngoại tệ tăng, nhập siêu, hiệu quả đầu tư..., song vẫn còn do không ít nguyên nhân chủ quan.
Theo nhìn nhận của Chính phủ, đó chính là việc chưa quán triệt đầy đủ và chưa tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp kiềm chế lạm phát, kiểm soát giá cả, bình ổn thị trường đã được chỉ đạo; một số tổ chức, cá nhân chưa thực hiện nghiêm túc việc quản lý giá và chấp hành các quy định về kiểm soát giá. Tình trạng găm hàng, đầu cơ, thậm chí việc đưa tin thất thiệt về tình hình tài chính, tiền tệ, giá cả, khan hiếm nguồn hàng... không được kiểm soát và ngăn chặn kịp thời, gây ảnh hưởng không tốt đến việc triển khai chỉ đạo của Chính phủ về kiểm soát lạm phát.
Như vậy, chủ trương và giải pháp đúng chỉ là điều kiện cần để chống lạm phát, điều kiện đủ còn là những chủ trương và giải pháp ấy được thực thi và triển khai ra sao trên thực tế. Các giải pháp kìm giữ lạm phát sẽ phát huy hiệu quả nếu được chỉ đạo, điều hành quyết liệt; việc thực hiện được tiến hành nghiêm túc, sát sao.