Chặt đầu này, mọc đầu khác
Sinh Lợi, một công ty kinh doanh đa cấp từng bị Sở Thương mại TPHCM rút giấy phép, hiện đã công khai hoạt động trở lại với một cái tên mới và cách thức hoạt động không khác gì Sinh Lợi trước đây
Vẫn cho các nhân viên chèo kéo mọi người tham gia, hứa hẹn tiền hoa hồng cao cùng với một chế độ hậu mãi “trên cả tuyệt vời”, Sinh Lợi (một công ty kinh doanh đa cấp vốn nổi tiếng với các kiểu kinh doanh không lành mạnh) từng bị Sở Thương mại TPHCM rút giấy phép hoạt động đa cấp, nay đã đổi tên mới Thiên Ngọc Minh Uy. Nhiều “con mồi” lại tiếp tục bị rơi vào chiếc “bẫy” ngọt ngào này.Nơi rút, nơi cấp
Báo Người Lao Động từng đưa tin: Ngày 22-6, Đoàn Thanh tra sở Thương mại TPHCM đã công bố kết luận thanh tra Công ty Cổ phần Sinh Lợi. Theo đó Sinh Lợi có nhiều biểu hiện vi phạm pháp luật về lĩnh vực kinh doanh đa cấp như: Vi phạm những hành vi bị cấm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp; có thông tin gian dối do cố ý trong hồ sơ xin cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp; có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động bán hàng đa cấp... Căn cứ vào nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Sở Thương mại quyết định thu hồi giấy đăng ký đa cấp của Công ty Sinh Lợi và kiến nghị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) xem xét lại 2 giấy phép do cục cấp cho công ty này liên quan đến mặt hàng mỹ phẩm. Cùng thời gian này, ông Trần Vinh Nhung, Phó Giám đốc Sở Thương mại TPHCM, cho biết sở sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ thanh tra Công ty Sinh Lợi để cơ quan điều tra Công an TPHCM làm rõ các sai phạm...
Thế nhưng, chỉ 8 ngày sau khi bị Sở Thương mại TPHCM rút giấy phép, Sinh Lợi quay ra Hà Nội xin phép tiếp tục kinh doanh đa cấp. Và ngày 20-7, khi “chạy” được giấy phép kinh doanh do Sở Thương mại Hà Nội cấp với tên mới Thiên Ngọc Minh Uy, Sinh Lợi lại hiện nguyên hình kiểu kinh doanh “bổn cũ soạn lại”.
“Đã là hoa hậu thì nhiều người nhìn ngó”
Sáng 8-8, khi thấy chúng tôi mon men trước cửa nhà số 298A Nguyễn Tất Thành P.13 Q.4 (trụ sở của Công ty Sinh Lợi), một nhân viên tên Hiền hồ hởi: “Sinh Lợi quá nổi tiếng, nổi tiếng như một hoa hậu, mà đã là hoa hậu rồi thì sẽ có nhiều người dòm ngó”. Hiền trấn an tôi: “Đừng bao giờ tin báo chí, họ nói tầm bậy không à. Kể từ ngày báo chí viết, Sinh Lợi càng nổi tiếng hơn. Nay công ty vẫn hoạt động bình thường, chẳng có gì thay đổi cả...” Tôi giả bộ không hiểu, Hiền “dụ” tiếp: “Sinh Lợi nay đã đổi tên thành Thiên Ngọc Minh Uy nhưng vẫn là những nhân viên cũ, cách kinh doanh như cũ và hàng hóa cũng vậy, tức là mọi hoạt động như cũ hết, chỉ có tên là thay đổi thôi. Chị đã từng biết Sinh Lợi rồi thì cứ yên tâm”. Vừa nói, Hiền vừa chìa cho tôi xem bảng tên của mình đang đeo trên ngực có cả dãy số: “Như em đây vẫn sử dụng mã số cũ, mọi đường dây dưới em vẫn hoạt động bình thường, thực chất Sinh Lợi không bao giờ đóng cửa cả, ngược lại còn tấp nập hơn”. Hiền đeo vào áo tôi chiếc thẻ có chữ “khách mời” và hẹn tôi buổi chiều quay lại đây nghe huấn luyện.
Vẫn là kiểu “dụ” truyền thống. Buổi huấn luyện có cả trăm người ngồi nghe một nhóm “chuyên gia” rao giảng về phương cách làm ăn “kiếm tiền dễ hơn đi chơi”. Ba hoa khoảng 30 phút, “chuyên gia” bắt đầu đi vào phần cơ bản nhất: “Tại sao bạn lại không bỏ tiền ra mua sản phẩm của Sinh Lợi, vừa rẻ, vừa đẹp lại là hàng độc quyền từ tập đoàn thương mại quốc tế Feehuang?”. “Mua hàng trên 3 triệu đồng là đã có được mã số và quyền kinh doanh, lúc đó bạn sẽ là người của Sinh Lợi. Và tương tự, nếu giới thiệu vào đường dây kinh doanh của mình càng nhiều người thì lợi nhuận bạn thu về càng cao, và như vậy mức thu nhập vài ngàn USD một tháng quả rất dễ dàng”...
Cứ như thế, cả trăm người ngồi nghe thuyết trình và ai cũng tỏ ra phấn chấn một cách khác thường vì tin tưởng tất thảy đều có thể trở thành triệu phú trong chốc lát, còn Sinh Lợi hay Thiên Ngọc Minh Uy thì cũng chẳng hề gì.
Đâu chỉ một mình Thiên Ngọc Minh Uy !
Vì sao một công ty kinh doanh đa cấp có quá nhiều tai tiếng như Sinh Lợi và đã bị rút giấy phép trước đó không lâu nay lại ngang nhiên hoạt động với cái tên lạ hoắc? Đặt vấn đề này, chúng tôi được một cán bộ phòng Quản lý dịch vụ Sở Thương mại TPHCM cho hay, Sở Thương mại vừa từ chối hồ sơ thông báo tổ chức bán hàng đa cấp do Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy chuyển đến. Vị cán bộ này cũng cho biết Thiên Ngọc Minh Uy có trụ sở đặt tại số 36 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, đăng ký kinh doanh ngày 30-6-2006 và vừa được Sở Thương mại Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp ngày 20-7-2006. Theo hồ sơ gửi đến Sở Thương mại TPHCM, công ty này thông báo chương trình “giới thiệu chức năng và cách sử dụng các sản phẩm của công ty” từ ngày 2 - 8 đến hết ngày 31-8-2006 tại ngay trụ sở của Công ty Sinh Lợi trước đây (298A Nguyễn Tất Thành, P. 13, Q. 4, TPHCM).
Ban Giám đốc Sở Thương mại TPHCM cho biết, không chỉ Thiên Ngọc Minh Uy mà có nhiều công ty đa cấp khác ở Hà Nội vào TPHCM hoạt động. Họ chỉ gửi cho sở tờ thông báo tổ chức bán hàng đa cấp rất chung chung, thậm chí không có cả địa chỉ chi nhánh văn phòng, địa chỉ hoạt động... Sở từ chối hoạt động tổ chức bán hàng đa cấp của những công ty này nhưng các công ty vẫn hoạt động.