Chơi hạt nở, độc hại cỡ nào?

Vụ 22 học sinh trường THCS của xã Quảng Phong, Quảng Xương (Thanh Hóa) phải cấp cứu vì chơi hạt nhựa nở đang gây xôn xao dư luận. Loại hạt nhựa nở này độc hại như thế nào, đó là vấn đề đang được nhiều bạn đọc quan tâm.

Tại thị trường TPHCM, các loại hạt nở này được bày bán khắp nơi và được trẻ em mua chơi khá nhiều. Loại hạt nhỏ 15.000 đồng/20 gói, hạt to 18.000 đồng/20 gói. Một loại khác được làm từ giấy tạo thành hình các con thú, cây thông, ông già Noel, các nhân vật trong phim hoạt hình, ngôi nhà... khi nhúng vào bịch dung dịch (bán kèm theo đồ chơi) sẽ gây phản ứng tạo thành hình các nhân vật trên với đủ màu sắc, giá bán từ 1.000 đồng- 18.000 đồng/cái, tùy lớn nhỏ.

Theo các nhà chuyên môn, các loại hạt nở này rất nguy hiểm khi trẻ em chơi nghịch. Hạt này khi tiếp xúc với nước sẽ trương nở ra có thể gây bít đường thở (nếu bỏ vào mũi). Hạt dẻo, màu sắc sặc sỡ trông giống những viên kẹo nên trẻ nhỏ rất dễ cho vào miệng. Do tiếp xúc trực tiếp, nhất là đối với chất lỏng kèm theo nên dễ thông qua đường hô hấp tác động lên thần kinh, đường tiêu hóa... Giới chuyên môn cho biết chỉ cần bằng cảm quan cũng dễ nhận ra đây là loại độc hại cho sức khỏe con người, nhất là đối với trẻ em mẫn cảm dễ dẫn đến dị ứng về đường hô hấp, da cũng như hệ thần kinh, dẫn đến gây choáng, mệt, khó thở, buồn nôn. Màu sắc sặc sỡ là do dùng từ màu công nghiệp chứa nhiều kim loại nặng nguy hiểm. Các loại hóa chất gây phản ứng tạo ra các màu sắc cũng rất độc hại đối với con người...

Tiến sĩ Phạm Thành Quân, Phó trưởng Khoa Công nghệ hóa học Đại học Bách khoa TPHCM, giải thích thêm đây là một dạng polymer “ngậm” nước có thể là acrylic, cenllulose, acrylamide hoặc một số chất khác có khả năng trương nở trong môi trường nước. Tuy nhiên, trong quy trình sản xuất, chế biến, người ta còn đưa vào nhiều loại phụ gia, hóa chất khác. Nên khi những chất này xâm nhập vào cơ thể sẽ gây ngộ độc cấp tính hay mãn tính dễ dẫn đến nhiều chứng bệnh khó lường. Theo tiến sĩ Quân, chất làm biến đổi màu sắc là những loại hóa chất chỉ thị màu sắc thay đổi theo độ pH, dung môi. Trong đó có nhiều chất đã bị cấm sử dụng do có độc tính cao (loại càng rẻ tiền, càng độc). Chưa kể các chất tạo mùi loại rẻ tiền cũng rất độc hại khi hít phải. Khi tiếp xúc các chất này sẽ bị choáng, nhức đầu, buồn nôn. Tiếp xúc với mắt dễ bị tổn thương, hư mắt. Ngoài ra, nó còn dẫn đến nhiều chứng bệnh về ung thư.