Chứng khoán ào ào tăng giá, VN-Index hướng tới mốc 650 điểm

Tiếp tục phản ứng rất tích cực với gói giải pháp của Chính phủ, lượng đặt mua cổ phiếu tăng mạnh ngay từ đầu phiên giao dịch đã kéo hầu hết các cổ phiếu lên giá kịch trần. Tình trạng ồ ạt đặt mua trong khi bán rất ít kéo dài cho tới cuối phiên

Kết thúc giao dịch ngày 7-3, chỉ số VN-Index tăng mạnh 28,97 điểm (tương đương tăng 4,74%) lên mức 640,14 điểm.

Khối lượng giao dịch cũng đứng ở mức khá cao, 10,1 triệu đơn vị, trị giá 659,3 tỉ đồng.

Hầu như toàn bộ bảng giao dịch điện tử của sàn chứng khoán TPHCM được phủ một màu xanh, trong đó hầu hết tăng kịch trần.

Tại sàn giao dịch của các công ty chứng khoán, tâm lý thất vọng, bi quan trước đó đã được thay bằng tâm lý lạc quan và tin tưởng vào sự phục hồi của thị trường sau gần 1 năm ròng rã ở trong xu hướng đi xuống.

“Cổ phiếu đã liên tục ở trong xu hướng giảm giá suốt từ ngày 13-3 năm trước (2007) và tính tới phiên ngày 5-3 hầu hết các cổ phiếu đã giảm giá trên 50%. Chỉ số P/E của nhiều mã xuống dưới 10 lần trong khi các doanh nghiệp vẫn có kết quả kinh doanh khá tốt. Cùng với các biện pháp kích thích thị trường vừa được đưa ra, xu hướng mà hầu hết các nhà đầu tư đang nghĩ tới trong nhiều phiên sắp tới là thị trường còn tăng mạnh”, một nhà đầu tư nhận định.

Trước đó, một loạt giải pháp đầy “trọng lượng” đã được đưa ra, bao gồm: Bộ tài chính đồng ý để Tổng công ty quản lý và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) bỏ tiền ra mua cổ phiếu để hỗ trợ thị trường; các công ty chứng khoán, quản lý quỹ cam kết đồng loạt ngừng bán ra cổ phiếu; tiếp tục thực hiện cho vay kinh doanh chứng khoán; tạm dừng phát hành trái phiếu Chính phủ ra ngoài; Chỉnh phủ chỉ đạo tiếp tục mua vào USD, thành lập Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia…

Rõ ràng, với những giải pháp mạnh mẽ như vậy đã xua tan đi nỗi lo lắng về nguy cơ "sập sàn", đồng thời xua tan đi tâm lý bi quan, bức xúc của nhà đầu tư. Thay vào đó là niềm tin vào sự hồi sinh của thị trường sau nhiều tháng đen tối.

Ở chiều ngược lại, mặc dù giá cổ phiếu đang ở mức rất thấp so với năm 2007 nhưng một số nhà đầu tư vẫn tỏ ra e dè về một số yếu tố không thuận đối với nền kinh tế nói chung như giá nguyên vật liệu đầu vào đang đứng ở mức rất cao, giá dầu thế giới vừa lập một kỷ lục cao mới (hơn 105 USD/thùng)…

Về lâu dài những yếu tố này sẽ ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng hiện tại việc giá cổ phiếu đứng ở mức thấp và Chính phủ đã có những giải pháp cụ thể để vực dậy thị trường thì việc mua cổ phiếu vào trong thời điểm này mới là điều khó làm.

Trong cả phiên giao dịch sáng nay, các nhà đầu tư vẫn đang đổ xô mua vào trong khi không có người bán ra. Kết thúc phiên giao dịch, cột dư bán ở mức giá trần vẫn trống trơn trong khi dư mua kín đặc trên cả 3 mức giá cao nhất.