Chứng khoán lình xình vì tin đồn
Tin đồn về việc các nhà đầu tư ngoại bán tháo cổ phiếu chuyển sang mua USD là không có cơ sở
Yếu tố quan trọng tác động đến sự sụt giảm của thị trường chứng khoán (TTCK) gần đây chính là tin đồn. Tình hình kinh tế vĩ mô nước ta cũng như hoạt động của các doanh nghiệp hiện nay khá ổn, sẽ không kéo TTCK giảm sâu hơn nữa trong thời gian tới. Trên đây là hai nội dung quan trọng được các chuyên gia kinh tế - tài chính đúc kết tại hội thảo vừa được Công ty Chứng khoán Sacombank - SBS tổ chức ở TPHCM.

Nhà đầu tư trên sàn chứng khoán cần tham khảo nhiều hơn các kênh thông tin chính thống. Ảnh: H.THÚY
Bi quan thái quá
Ông Lê Bá Hoàng Quang, chuyên gia kinh tế trưởng của Sacombank, cho rằng gần đây, nhà đầu tư trên TTCK đã lo lắng thái quá bởi những tin đồn. Thực tế cho thấy tình hình kinh tế thế giới, đặc biệt là Mỹ, đã khởi sắc trở lại, thể hiện qua GDP 10 tháng của nước này đã đạt 3,5%, giá nhà đất cũng bắt đầu tăng. Một số nước đã tăng lãi suất cơ bản. Các nước G20, APEC vẫn tiếp tục chính sách kích thích kinh tế...
Tình hình kinh tế VN càng lạc quan hơn, thể hiện qua mức tăng trưởng 3 quý vừa qua đạt khá, lạm phát hiện chưa tới 3%, cán cân thanh toán ở mức chấp nhận được. Ông Quách Mạnh Hào, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Thăng Long, đánh giá: “Nhiều nhà đầu tư thời gian gần đây đã rối. Họ mua bán theo tin đồn. Điều này đã làm TTCK cứ tăng một vài phiên rồi lại giảm”.
Hiện hai yếu tố ảnh hưởng lớn đến tâm lý nhà đầu tư là cung tiền và tăng trưởng tín dụng. Một số phiên gần đây, các công ty chứng khoán có sử dụng đòn bẩy tài chính đã bắt đầu thắt lại việc cho nhà đầu tư sử dụng dịch vụ này. Từ đó, nhiều nhà đầu tư lo nguồn cung tiền sẽ bị hạn chế. Ông Nguyễn Hồ
Dòng tiền thế giới đang quay lại VN
Nhiều nhà đầu tư lo lắng vì tăng trưởng tín dụng giảm từ 33% xuống 30%. Tại hội thảo, các chuyên gia đều cho rằng chính sách này chỉ “xấu” tức thời, làm ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư trong một thời gian chứ không phải là điều đáng lo trong dài hạn. Cùng quan điểm này, ông Trần Hoàng Ngân, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tiền tệ quốc gia, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TPHCM, cho biết nhóm chuyên gia của ông vừa kiến nghị Chính phủ tăng mức tăng trưởng tín dụng thời gian tới lên 35%. Ông Trần Hoàng Ngân giải thích thêm: “Tỉ lệ phần trăm tăng trưởng tín dụng thể hiện nền kinh tế vẫn đang rất cần vốn để phát triển, vì vậy điều quan trọng và đáng lo là ngân hàng có thể huy động tiền để cho vay hay không”. Ông Quách Mạnh Hào trấn an: Thông tin hạ mức tăng trưởng tín dụng xuống 30% là tin đã cũ, đã được thực thi, nhà đầu tư không việc gì phải lo lắng để rồi bán tháo cổ phiếu.

Các nhà đầu tư chứng khoán âu lo vì những tin đồn. Ảnh: H.THÚY
Ông Nguyễn Việt Cường, Phó Tổng Giám đốc Đầu tư VinaCapital, dự báo với tốc độ phát triển như hiện nay, 3 năm tới ít nhất các công ty sẽ tăng trưởng 17%. Cho nên, thời điểm này là cơ hội tốt để giải ngân. TTCK VN rất hấp dẫn đối với nhà đầu tư ngoại. Trung bình 3 tháng gần đây, VinaCapital giải ngân 10 - 12 triệu USD/tháng. “Thời gian qua, TTCK không tăng nóng là dấu hiệu đáng mừng. Hiện tại, thông tin chung của VN cơ bản là tốt, tôi thấy rằng dòng tiền thế giới đã quay trở lại, tin đồn về việc các nhà đầu tư ngoại bán tháo cổ phiếu chuyển sang mua USD là không có cơ sở” - ông Cường khẳng định.
|
Đầu năm 2010, chứng khoán sẽ tăng ?
Như vậy, để có đỉnh cao mới, mọi thứ phải bắt đầu từ tháng 12. Nếu khối lượng giao dịch vẫn cao, trung bình trên 40 triệu cổ phiếu/phiên tại sàn TPHCM và nhà đầu tư mua cả những cổ phiếu có tính thanh khoản thấp thì thời gian tới, cụ thể là tháng 1-2010, nhiều khả năng chứng khoán sẽ tăng trở lại. |