Chứng khoán tăng mạnh ngoài dự báo
Trong điều kiện giá vàng ở đỉnh cao, bất động sản trầm lắng, ngoại tệ ít biến động thì chứng khoán vẫn là kênh hấp dẫn nhất l Khi dòng tiền còn đổ mạnh vào thị trường thì chứng khoán còn tiếp tục tăng giá
Xem Chứng khoán đi về đâu?
Phiên giao dịch ngày 5-6, cổ phiếu (gọi chung cả chứng chỉ quỹ) trên cả hai sàn tiếp tục tăng trần hàng loạt, làm cho thị trường tăng gần hết biên độ: VN-Index ghi thêm 20,53 điểm (+4,48%), lên 478,72 điểm, còn HaSTC-Index đạt mức 169,52 điểm, tăng 10,12 điểm (+6,35%). Do sức mua ngày càng tăng cao, người bán cố gắng nắm giữ lâu, làm cho thanh khoản bị bóp lại, vì vậy khối lượng cổ phiếu trao tay không lớn. Tính cả hai sàn chỉ có 87,3 triệu đơn vị được giao dịch, tổng giá trị đạt 3.301,6 tỉ đồng, tăng nhẹ so với phiên trước. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử, sàn TPHCM chỉ có một mã giảm, còn lại tăng; và sàn Hà Nội 100% số mã tăng, trong đó có trên 90% tăng trần.

Thị trường chứng khoán liên tục tăng điểm, nhà đầu tư mua bán nhộn nhịp. (Ảnh chụp tại sàn SSI). Ảnh: H.THÚY
“Xếp hàng” mua cổ phiếu giá thấp
Suốt tuần qua, nhóm cổ phiếu giá thấp tiếp tục giành sự tranh mua của nhiều nhà đầu tư cá nhân, làm cho đại đa số cổ phiếu mức giá dưới 25.000 đồng (bất kể tốt xấu) đều có số mua thành hàng dài, giá tăng liên tục. Ghi nhận trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa ngày 5-6 cho thấy các cổ phiếu như: ANV mua 2,4 triệu đơn vị, bán 63.000 đơn vị; DQC mua 1,5 triệu đơn vị, bán 50.000 đơn vị; SBT mua 4 triệu đơn vị, bán 54.000 đơn vị; VF1 mua 3,5 triệu đơn vị, bán 213.000 đơn vị; VHG mua 3 triệu đơn vị, bán 16.000 đơn vị... Do người mua “xếp hàng” đông, lượng bán hạn chế nên cuối phiên, bảng điện tử còn hiển thị số lượng dư mua rất nhiều. Vì lượng tiền đổ vào ngày càng lớn nên những cổ phiếu thị giá thấp tăng giá rất nhanh, vô tình làm cho nhóm cổ phiếu blue-chips ngày càng trở nên rẻ hơn (xét về giá trị).
Theo ông Lâm Văn Huy, một nhà đầu tư tại sàn Công ty Chứng khoán Sài Gòn, các nhà đầu tư mới thường có vốn thấp, hiểu biết chuyên sâu về từng mã chứng khoán ít nên với đồng tiền khiêm nhường họ chỉ có thể mua những mã giá thấp, với tâm lý vừa cảm thấy rẻ vừa hợp túi tiền. Quan sát trên một số sàn chứng khoán cho thấy trong những ngày gần đây, lượng nhà đầu tư mới đến mở tài khoản giao dịch khá đông. Mặc dù vốn của họ thấp nhưng vì số lượng rất đông nên đã góp phần thổi luồng tiền mạnh vào thị trường, làm cho sức mua ngày càng lên cao.
Hoạt động đè giá thất bại
Chỉ trên sàn TPHCM, trong tuần qua lượng đặt mua cổ phiếu tăng rất nhanh. Ngày thứ hai, tổng lượng đặt mua 94,1 triệu cổ phiếu, thứ ba 124,3 triệu cổ phiếu, thứ tư 130,9 triệu cổ phiếu, thứ năm 149,7 triệu cổ phiếu và thứ sáu lượng đặt mua còn nhiều hơn. Dòng tiền đổ vào thị trường mạnh, đẩy giá chứng khoán tăng nhanh, vượt mọi dự đoán của các tổ chức tài chính, làm cho các tổ chức này trở nên lúng túng. Trong lúc thị trường đi lên mạnh mẽ thì một số công ty chứng khoán vì sợ rủi ro nên vẫn dành tỉ trọng lớn tiền vốn đầu tư trái phiếu, thậm chí gửi ngân hàng... lấy lãi. Khi thấy kinh tế thế giới đã qua đáy khủng hoảng và chứng khoán tăng mạnh, họ mới tăng cường giải ngân. Vì vậy, các tổ chức này chưa muốn giá cổ phiếu đi lên để họ mua tích lũy đầu tư lâu dài. Biểu hiện lộ liễu nhất là một số công ty chứng khoán thường tung ra các bài phân tích, dự báo trái với xu hướng thị trường, có thể là để phục vụ cho ý đồ riêng. Tuy nhiên, do lượng vốn đổ vào mua ngày càng mạnh nên những ý đồ đè giá nhằm mua cổ phiếu tích lũy với giá rẻ mạt của một số tổ chức đã thất bại. Vì vậy, các dự báo (sai bét) của nhiều chuyên gia tài chính ngày càng trở nên nhàm chán với nhà đầu tư.
Thị trường đã tăng mạnh suốt cả tuần qua nhưng chưa thấy dấu hiệu đuối sức. Trong điều kiện giá vàng ở đỉnh cao, bất động sản trầm lắng, ngoại tệ ít biến động thì chứng khoán vẫn là kênh hấp dẫn nhất, bởi vậy thị trường ngày càng đón nhận thêm nhiều vốn của nhà đầu tư. Khi dòng tiền còn đổ mạnh vào thị trường thì chứng khoán còn tiếp tục tăng giá.