Con số nào chính xác?
Tổng sản phẩm nội địa (GDP) là một chỉ số cơ bản phản ánh tốc độ tăng trưởng kinh tế của một quốc gia, một địa phương, đồng thời cũng là thước đo mức sống của người dân.
Bởi vậy nên trong bất cứ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của địa phương nào cũng đều đề cập đến chỉ số này. Theo dõi báo cáo của các tỉnh, thành đã và đang tiến hành đại hội đảng bộ (qua các phương tiện thông tin đại chúng) nhiệm kỳ 5 năm (2005-2010) mới thấy sự không khớp nhau trong cách tính GDP. Các địa phương có điều kiện phát triển kinh tế khá như: TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng... tốc độ tăng trưởng GDP năm 2005 đều xấp xỉ từ 10% trở lên. Điều đáng nói là các tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thậm chí như miền núi, nhưng đều báo cáo tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 8% - 9%.Trong khi đó, theo báo cáo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng tại kỳ họp Quốc hội thứ 8 (khóa XI) vừa rồi thì tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước năm 2005 khoảng 7,5%. Nhiều đại biểu Quốc hội chất vấn con số này đã chính xác chưa? Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định con số này không phải Chính phủ chủ quan đưa ra mà được thống kê, tính toán một cách khoa học, được các tổ chức, định chế tài chính thế giới công nhận. Vậy là chính xác!
Thế thì giải thích sao đây về sự chênh lệch chỉ số GDP của cả nước và các tỉnh, thành? Nếu theo con số báo cáo của các tỉnh thì tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước phải lớn hơn 7,5%. Phải chăng căn bệnh thành tích đã chen vào báo cáo của một số địa phương?