Đa nghi
Những ngày qua, một số ngân hàng thương mại (NHTM) đã hạ lãi suất huy động vốn ngắn hạn và giảm lãi suất cho vay. Tuy mức giảm chưa nhiều nhưng qua đó cho thấy “cơn sốt” tín dụng có thể đã qua đỉnh điểm, làm cho thị trường tiền tệ, tín dụng giảm bớt sự căng thẳng
Trước Tết Nguyên đán, khi nhu cầu vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh tăng rất cao, thanh khoản tại nhiều NHTM trở nên căng thẳng. Để có tiền chi trả hằng ngày (đáp ứng cho vay và rút tiền của khách hàng), nhiều NHTM phải tăng lãi suất huy động lên mức tốt đa, cộng với thưởng khuyến mãi để thu hút tiền gửi.
Đi liền theo đó là tăng lãi suất cho vay (lãi danh nghĩa đụng trần + nhiều khoản phí) làm cho lãi suất tín dụng thỏa thuận thực tế phổ biến lên đến 18%/năm (nhiều trường hợp còn cao hơn).
Mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần cảnh báo, răn đe những đơn vị đẩy lãi suất huy động cao hơn quy định và cho vay vượt trần nhưng do áp lực thị trường nên các NHTM đã biến tướng thêm các khoản tiền thưởng để tặng cho người gửi tiền và áp dụng nhiều khoản phí đối với người vay tiền.
Để hợp thức hóa các hợp đồng này và gỡ nút thắt tín dụng, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 07/2010 cho phép các NHTM được áp dụng chính sách lãi suất thỏa thuận đối với một số đối tượng khách hàng.
Nhờ đó, NHTM có cơ sở pháp lý công khai, minh bạch để ký hợp đồng tín dụng với lãi suất thỏa thuận. Điều đó có nghĩa là, NHTM và khách hàng được quyền ký hợp đồng tín dụng với lãi suất cao hơn mức trần quy định mà không còn phải áp dụng thêm các khoản phí.
Bài học huy động vốn hoảng loạn và vay vốn bằng mọi giá để sản xuất, kinh doanh đã làm cho nhiều NHTM và doanh nghiệp phải trả giá đắt trong thời kỳ khủng hoảng đang in dấu trong tâm trí nhiều người.
Vì vậy, giờ đây khi nói đến tín dụng “sốt” thì nhiều CEO phát sợ và tìm cách giảm vay vốn để bảo đảm an toàn cho doanh nghiệp, làm cho thị trường tín dụng nguội dần.
Đặc biệt, sau Tết nhu cầu vay vốn giảm mạnh, nguồn tiền nhàn rỗi từ doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức đang trở lại ngân hàng, nhiều chuyên gia cho rằng “cơn sốt” tín dụng đã qua đỉnh điểm và đang dần hạ nhiệt. Tuy thế, cũng sẽ cần nhiều thời gian nữa lãi suất tín dụng mới trở lại bình thường.