Đảng viên được làm kinh tế tư nhân

Đảng viên làm kinh tế tư nhân: Cuộc sống sẽ mách bảo chúng ta nên làm thế nào cho tốt; làm sao quản lý được vốn ODA; khi nào VN vào WTO - đó là 3 vấn đề thời sự mà Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Khoan trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Người Lao Động ngày 18-4

Đồng thuận về chủ trương

. Phóng viên: Thưa ông, trong dự thảo Báo cáo Chính trị có nói đến đảng viên làm kinh tế tư nhân với quy mô không hạn chế nhưng vì sao trong bản Báo cáo vừa rồi của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh không nhắc đến vấn đề này?

- Ông Vũ Khoan: Báo cáo của đồng chí Tổng Bí thư là báo cáo tổng hợp tất cả các văn kiện imgtrình Đại hội X nên phải tóm tắt lại cả 5 báo cáo, báo cáo chi tiết vẫn có vấn đề này. Đại hội này sẽ tiến hành biểu quyết xem có cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân hay không. Quan điểm của tôi như dự thảo Báo cáo Chính trị đã công bố, văn kiện đã công bố là đảng viên làm kinh tế tư nhân không giới hạn quy mô. Biết giới hạn như thế nào, 5 người hay 10 người hay số vốn bao nhiêu, chẳng lẽ 1 tỉ đồng thì được, 1,1 tỉ đồng lại không được. Theo tôi, vấn đề then chốt ở đây là làm sao cho đúng luật pháp của Nhà nước và quy định của Đảng.

. Đảng cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân vào lúc này có phải đã muộn không, thưa ông?

- Muộn hay không cũng khó nói. Nhiều khi cũng có hoàn cảnh khách quan. Chúng ta thảo luận việc này nhiều năm nay rồi. Vấn đề là phải đi đến đồng thuận chứ không thể vì một chủ trương mà gây chia rẽ trong Đảng. Bất kỳ chủ trương nào mà gây chia rẽ trong Đảng đều không nên làm.

. Cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân tức là Đảng có ý định kết nạp giám đốc doanh nghiệp tư nhân vào Đảng?

- Không nên biến cái nọ thành cái kia, nên dừng lại ở chuyện chúng ta đang bàn. Tình hình diễn biến như thế nào cần phải qua thực tế để xem xét. Phải 3 đại hội bàn mới đi đến thống nhất chủ trương về việc đảng viên làm kinh tế tư nhân, vì thế không nên “cầm đèn chạy trước ô tô”. Cuộc sống sẽ mách bảo chúng ta nên làm thế nào cho tốt.

. Thưa ông, vai trò của thành phần kinh tế tư nhân được Đảng xác định như thế nào trong 5 năm tới?

- Các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh đã có vai trò rất lớn trong 5 năm qua, đóng góp tới hơn 40% GDP. Nếu nhiều doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) tiếp tục được cổ phần hóa trong thời gian tới thì tỉ trọng đó sẽ còn cao hơn. Chúng ta sẽ làm mạnh hơn nữa là cổ phần hóa các DNNN. Đây cũng chính là việc mở thêm kênh để người dân tham gia vào việc phát triển kinh tế. Nếu hỏi tôi ấn tượng trong 5 năm qua là gì, thì một trong những ấn tượng để lại là chúng ta phát triển kinh tế tư nhân và chính đây là nhân tố quan trọng để đạt được những thành tựu kinh tế như chúng ta đã biết.

Bịt “lỗ hổng” quản lý ODA

. Qua vụ tiêu cực tại PMU18 cho thấy một “lỗ hổng” rất lớn trong việc quản lý vốn ODA. Cần làm gì để bịt ngay “lỗ hổng” này?

- Chính phủ đã đề xuất sửa đổi ngay Nghị định 17 để quản lý tốt hơn. Việc này Chính phủ rất quan tâm, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp chỉ đạo thực hiện.

. Vì sao trong thời gian dài vừa qua, công tác kiểm tra, giám sát của nhiều ngành, nhiều cấp vẫn không phát hiện những sai phạm trong việc triển khai vốn ODA?

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận khuyết điểm của mình, tức là làm tốt công tác thu hút vốn nhưng việc theo dõi, kiểm tra, giám sát rất kém. Rất nhiều cơ quan kiểm tra, kiểm soát vốn ODA ở cấp Chính phủ, Quốc hội, các bộ ngành... song hiệu quả rất thấp, không phát hiện những sai phạm. Tôi cho rằng đây là khâu yếu nhất và cần phải chấn chỉnh trước hết.

. Các nhà tài trợ quốc tế phản ứng như thế nào khi vụ tiêu cực PMU18 vỡ lở?

- Tôi cho rằng các nhà tài trợ phản ứng rất tích cực. Họ không vì sự kiện này mà tuyên bố ngay rằng “tôi cắt viện trợ ODA”. Chính từ sự kiện này họ lại thừa nhận sự nghiêm túc của VN trong chống tiêu cực, tham nhũng.

. Ngân hàng Thế giới (WB), Nhật Bản tuyên bố sẽ tăng cường giám sát, kiểm tra đối với vốn ODA?

- Đó là việc làm tất nhiên. Để xảy ra chuyện vừa qua, họ cũng có lỗi của họ. Tất cả các dự án vốn ODA đều có giám sát quốc tế. Vì thế, không chỉ VN mà các nhà tài trợ đều yếu trong khâu giám sát, kiểm tra.

 

Đàm phán WTO VN - Mỹ: Thời điểm quyết định

Về việc VN gia nhập WTO, Bí thư Trung ương Đảng Vũ Khoan khẳng định: Hai bên đã tiến tới khâu quyết định. VN đang chờ phía Mỹ thu xếp vòng đàm phán tới, có thể vào tháng 5 tới. Khả năng hai bên sớm tìm tiếng nói chung trong các vấn đề là rất nhiều. Vậy chúng ta có thể nói rằng VN sẽ gia nhập WTO trong năm nay? Ông Vũ Khoan cho biết: Lúc này thì tôi chưa khẳng định gì. Kinh nghiệm cho thấy không nên nói sớm điều gì khi chuyện đó không tùy thuộc vào mình. Trong chuyến thăm mới đây, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Dennis Hastert có khẳng định sẽ ủng hộ dành cho VN Quy chế Thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR). Đó là tín hiệu tốt. Nhưng nên hiểu ông Dennis Hastert là một chính khách lớn nên ông ta chỉ nói về chính trị, chủ trương. Ông Dennis Hastert cũng nói rõ rằng mọi chuyện phải do hai đoàn đàm phán quyết định.