Đấu thầu rộng rãi chưa vượt quá 15%
(NLĐ) - Ngày 30-6, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị về tình hình thực hiện quy chế đấu thầu.
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, nhìn chung hiệu quả của công tác đấu thầu chưa đáp ứng được yêu cầu hiện tại. Quy chế đã xác định rõ đấu thầu rộng rãi là hình thức được áp dụng chủ yếu nhưng chưa năm nào đạt 15% tổng số gói thầu. Trong khi đó, tỉ lệ các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu hạn chế còn cao, chiếm khoảng 17% (năm 2003) và tỉ lệ tiết kiệm chỉ đạt khoảng 5%. Những cuộc đấu thầu này chỉ mang tính hình thức hoặc là đấu thầu “giả vờ”, tính cạnh tranh thấp. Theo ông Ngô Minh Hải, Viện Nghiên cứu quản lý Trung ương, vấn đề cần quan tâm nhất của Pháp lệnh Đấu thầu là công tác thanh tra đấu thầu vì trong thực tế đã có những trường hợp thanh tra lại chính là người thực hiện đấu thầu nên không thể ký quyết định kỷ luật chính mình nếu có sai phạm.
Có không ít ý kiến đề nghị tái áp dụng giá sàn trong đấu thầu nhưng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải pháp này không khả thi vì sẽ triệt tiêu mục đích cạnh tranh của công tác đấu thầu và đi ngược lại với cơ chế thị trường.