Đây là một chính sách thương mại sai lầm của Washington

Ngày 7-7, Ủy ban Đặc trách về tôm của Mỹ (CITAC) tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh chống lại mức thuế vô lý đối với tôm Trung Quốc và Việt Nam. Theo CITAC, đây là một chính sách thương mại sai lầm của chính quyền Washington.

Ông Wally Stevens, Chủ tịch CITAC, nói: “Một lần nữa, chính quyền của ông Bush lại ra một văn bản pháp lý sai lầm về thương mại và có thể kéo theo nhiều hậu quả nghiêm trọng. Vô lý là ở chỗ, DOC đã chọn thuế suất cao nhất có thể để áp cho những bị đơn độc lập vốn đã nộp đơn và cung cấp đầy đủ hồ sơ xin hưởng thuế suất thấp. Các mức thuế công bố hôm nay sẽ chẳng làm được việc gì để giải quyết khó khăn cho ngành tôm trong nước, trong khi đó lại trừng phạt một cách không cần thiết đối với cả người tiêu dùng và những người lao động trong ngành hàng tiêu dùng liên quan tới tôm trên cả nước”.

CITAC trước đây đã công bố các nghiên cứu cho thấy nếu áp thuế chống bán phá giá, tôm và các sản phẩm giá trị gia tăng sẽ đắt thêm 44% và mức giá cao đó sẽ làm sụt giảm 1/3 lượng tiêu thụ. Hiện tôm nhập khẩu từ 6 nước bị đơn đáp ứng 2/3 nhu cầu tiêu thụ tôm trên toàn nước Mỹ. CITAC cho rằng, nếu áp thuế bán phá giá với tôm nhập khẩu, người dân Mỹ sẽ khó có thể được hưởng sản phẩm cao cấp đó.