Đề xuất phạt gấp đôi hành vi gian lận thuế

(NLĐ) - Trong phiên thảo luận cho ý kiến về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế tại phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 20-3, đa số ý kiến đều cho rằng cần tăng gấp đôi mức phạt đối với hành vi chậm nộp và gian lận thuế

Thay mặt cơ quan soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cho biết dự thảo vẫn giữ nguyên mức tính lãi 0,05%/ngày đối với số tiền thuế chậm nộp và 10% đối với tiền thuế kê khai sai.
Đây là mức cao so với sức chịu đựng của doanh nghiệp vì mức 0,05% phạt thuế chậm nộp tương đương 18,25%/năm. Thậm chí, lãi suất phạt còn lên tới 23,5%/năm vì bị áp vào chi phí trước thuế. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra dự luật là Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội lại cho rằng cần phải nâng mức phạt gấp đôi mới có tác dụng hạn chế tình trạng cố tình chiếm dụng và không thực hiện nghĩa vụ thuế.

Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012 và bố trí nguồn lực cho chương trình mục tiêu quốc gia.