Doanh nghiệp khó vay USD
Sau một thời gian dài giảm, tỉ giá USD/VNĐ trên thị trường có biểu hiện tăng mạnh. Tỉ giá của các ngân hàng (NH) thương mại đang giao dịch quanh mức 16.080- 16.120 đồng/USD, tỉ giá bán đã ở sát mức trần cho phép
Trên thị trường tự do, tỉ giá mua bán USD/VNĐ cũng biến động mạnh, hiện phổ biến ở mức 16.170-16.220 đồng/USD, tăng 3% - 4% trong vòng nửa tháng qua. Những diễn biến này cho thấy tình trạng dư cung ngoại tệ không còn, cầu ngoại tệ trên thị trường có dấu hiện tăng. Theo NH Nhà nước, nguyên nhân chính là do các NH thương mại đang tích cực mua ngoại tệ trên thị trường để tăng mức trạng thái ngoại tệ nắm giữ, đáp ứng nhu cầu ngoại tệ tăng.
Nhu cầu cao, đáp ứng hạn chế
Thông tin từ một số NH trên địa bàn TPHCM, USD bắt đầu trở lại thời hoàng kim không những tỉ giá đang tăng mà còn có dấu hiệu khan hiếm. Một cán bộ tín dụng của NH Đầu tư & Phát triển VN (BIDV) cho biết, một số NH sau thời gian từ chối mua vào, nay đã lâm vào tình trạng thiếu USD để cho các doanh nghiệp (DN) vay. Nhu cầu vay USD của các DN đang rất cao nhưng các NH không thể đáp ứng hết vì nguồn USD của các DN xuất khẩu chưa được tung ra có thể do nguồn xuất khẩu chưa về và cũng có thể các DN găm USD chờ giá cao hơn.
Lý giải hiện tượng USD khan hiếm sau một thời gian thừa mứa, NH Nhà nước cho rằng tình trạng thiếu hụt này chỉ là tạm thời vì các NH cùng mua gom USD một lúc để tăng mức trạng thái ngoại tệ nắm giữ. Ngoài ra, nhiều thông tin cũng cho thấy một số NH đã tung một lượng tiền lớn ra mua USD cho khách hàng... Tuy nhiên, theo NH Nhà nước, mặc dù có khan hiếm nhưng do NH Nhà nước vẫn đang “mở cổng” bán ra khoảng 100 triệu USD/tuần cho các NH thương mại nên tình trạng USD giá cao sẽ không tái xuất hiện như đợt cuối tháng 3 vừa qua.
Sẽ còn “nóng”?
Vào thời điểm USD rớt giá (nửa đầu tháng 3), TS Phạm Tất Thắng, chuyên viên cao cấp của Bộ Công Thương, đã nhận định: Giá USD đã xuống tới đáy và nếu có xuống nữa cũng không đáng kể và quan trọng hơn thời gian tới giá USD sẽ dần dần phục hồi. Theo TS Thắng, với tình hình kinh tế của VN hiện nay, giá USD xuống thêm nữa sẽ có nhiều bất ổn. Chính vì vậy, nếu USD tiếp tục giảm, Nhà nước sẽ phải có một số động tác can thiệp vào thị trường này. Một phân tích khác cũng cho thấy, năm 2004, hiện tượng USD rớt giá ngắn hạn cũng đã xảy ra và nhanh chóng phục hồi theo nền kinh tế Mỹ. Mặc dù hiện nay cung cầu USD đang “nóng” nhưng cũng không quá căng thẳng vì NH Nhà nước vẫn đang hỗ trợ tích cực bằng cách bán ra và mua vào hợp lý. Nhưng hiện tại, những NH chưa tăng lãi suất USD đến trần thì tiếp tục tăng, còn NH nào hết “quota” lãi suất thì ,cũng tìm cách phát hành kỳ phiếu hay chứng chỉ tiền gửi bằng USD để thu hút nguồn vốn USD vẫn còn thiếu hụt. Đơn cử như: Cuối tháng 3, Sacombank đã phát hành kỳ phiếu USD với tổng giá trị 30 triệu USD đợt 1 năm 2008. Từ tháng 4 đến hết tháng 5, Maritime Bank cũng phát hành chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn USD với mệnh giá tối thiểu là 100 USD...
Tổng giám đốc một NH cổ phần nhận định tỉ giá USD/VNĐ phụ thuộc nhiều vào động thái mua vào hay bán ra của NH Nhà nước và nếu không vướng trần biên độ ±1% của NH Nhà nước, tỉ giá có thể được nâng lên cao hơn để đáp ứng nhu cầu thiếu USD của nhiều NH. Dự báo của các NH thương mại cũng cho thấy trong thời gian tới, do nhu cầu của nền kinh tế, tỉ giá USD/VNĐ sẽ tiếp tục hấp dẫn, ít nhất là trong 1-2 tháng nữa.