Du lịch ĐBSCL thắng lớn

Nghỉ Tết dài ngày, khí hậu ấm áp nên ĐBSCL thắng lớn về du lịch trong dịp Tết Bính Thân

Đã nhiều năm rồi, du lịch ĐBSCL mới có dịp đón lượng du khách quá tải đến nỗi những người làm công tác du lịch cũng bất ngờ. Chỉ trong vòng 7 ngày Tết Nguyên đán đã có hàng trăm ngàn lượt du khách đến các khu du lịch ở tỉnh An Giang.

Theo bà Trần Thị Tuyết Em - Trưởng Ban Quản lý BQL Khu Di tích Văn hóa, Lịch sử và Du lịch núi Sam (tỉnh An Giang) - ước tính đến hết ngày 14-2 đã có hơn 350.000 lượt khách (tăng hơn 100.000 lượt so với dịp Tết Nguyên đán năm 2015) đến các điểm du lịch tâm linh như: chùa Tây An, chùa Hang, lăng Thoại Ngọc Hầu, miếu Bà Chúa Xứ núi Sam… Ngày 11-2, số lượng du khách tăng đột biến với hơn 72.000 lượt nên xảy ra ùn ứ trên các tuyến đường dẫn vào những khu du lịch.

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Châu Đốc (tỉnh An Giang), cho biết ngay từ đầu năm, TP đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm lập lại trật tự ở Khu Du lịch núi Sam. Các đối tượng cò mồi, chèo kéo, gây phiền hà cho du khách đều được đưa vào “danh sách đen” để theo dõi hoặc cho làm cam kết không vi phạm, nếu vi phạm sẽ xử lý rất nặng.

 

Rất đông du khách đổ về những điểm du lịch tâm linh ở tỉnh An Giang trong dịp Tết khiến nhiều tuyến đường xảy ra ùn ứẢnh: Thốt Nốt
Rất đông du khách đổ về những điểm du lịch tâm linh ở tỉnh An Giang trong dịp Tết khiến nhiều tuyến đường xảy ra ùn ứẢnh: Thốt Nốt

 

Ông Phạm Văn Dũng, Trưởng BQL Khu Du lịch núi Cấm (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), cho biết từ ngày 8 đến 10-2, số khách hành hương đến núi Cấm có phần giảm so với cùng dịp của năm trước nhưng từ ngày 11-2 thì tăng mạnh cho đến hết ngày 13-2, với hơn 175.000 lượt khách, trong đó có 114.000 khách đi ô tô, xe máy và 61.000 khách đi cáp treo lên núi Cấm.

Tại TP Cần Thơ, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (huyện Phong Điền) quá tải do quá đông du khách cả trong và ngoài nước.

Theo nhiều du khách, sở dĩ họ chọn ĐBSCL làm điểm đến trong dịp Tết này vì khí hậu không lạnh rét như miền Bắc và miền Trung.

Ông Lý Hoàng Tiến, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau), cho biết: “Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ trong 8 ngày Tết, du khách đến tham quan Đất Mũi khoảng trên 40.000 người, thực tế có thể nhiều hơn. Đây là tín hiệu đáng mừng sau khi đường Hồ Chí Minh về Đất Mũi thông xe. Con số này cao hơn 4 lần so với những năm trước. Cụ thể, năm 2015, du khách đến Đất Mũi trong những ngày Tết chỉ khoảng 10.000 người”.

Ông Ngô Quang Tuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, cho biết từ ngày 8 đến 14-2, lượng khách đến tỉnh này tăng cao với khoảng 300.000 lượt. Hai địa điểm được du khách đến nhiều nhất là làng hoa Sa Đéc và Khu Di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại TP Cao Lãnh.

 

Nhiều khách tham quan cầu đi bộ

Theo BQL Làng Du lịch Mỹ Khánh (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), trong 7 ngày Tết Nguyên đán, nơi đây tiếp nhận cả trăm ngàn lượt khách đến tham quan vườn cây ăn trái và xem đua chó, đua heo, chạy xe ngựa… Cây cầu đi bộ đầu tiên trị giá 50 tỉ đồng nối từ bến Ninh Kiều qua cồn Cái Khế cũng là điểm đến “hot” ở TP Cần Thơ. Cũng tại TP này, khu bãi biển nhân tạo nằm ở ven sông cũng thu hút lượng lớn du khách đến vui chơi và ngắm cầu dây văng Cần Thơ nối đôi bờ sông Hậu.