Giá hàng hóa tăng theo tỉ giá USD

(NLĐ)- Theo Khối Phân tích và Tư vấn đầu tư thuộc Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI), sau khi tỉ giá USD/VNĐ tăng lên 19.500 đồng/USD đã ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN)

Đối với DN ngành sữa, có đến 80% nguyên liệu sản xuất là sữa bột nhập khẩu. Vì vậy, khi tỉ giá tăng thêm sẽ đẩy chi phí đầu vào của các DN ngành sữa lên cao, đồng thời tạo cơ hội để các DN sữa đẩy giá bán lẻ của mình và mức tăng thường cao hơn mức tăng của tỉ giá điều chỉnh.
 
Còn các DN ngành vận tải biển, thường có doanh thu bằng ngoại tệ chiếm 70%-100%, nhưng do chi phí cho nhiên liệu cũng bằng ngoại tệ nên tỉ giá tăng sẽ giúp lợi nhuận của DN vận  tải biển được cải thiện. Tuy nhiên, chi phí về lãi suất cho đầu tư đổi mới đội tàu bằng vốn vay phổ biến từ 30 triệu - 100 triệu USD/DN có thể sẽ tương đương với lợi nhuận.
 
Khối Phân tích và Tư vấn đầu tư của SSI cũng cho biết: Do vốn vay bằng USD nhiều nên việc điều chỉnh tỉ giá sẽ có tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp ngành xi măng, thông qua các khoản lỗ khi đánh giá lại các khoản vay bằng ngoại tệ và chi phí lãi vay. Đối với các DN ngành thép, việc điều chỉnh tỉ giá sẽ là nhân tố khiến các DN thép tăng giá sản phẩm vào thời điểm này và có thể tăng cao hơn trong thời gian tới do tác động từ giá thép thế giới...