Giá thuốc lại tăng

Hơn một tháng qua, giá nhiều loại thuốc thông thường tăng mạnh, có loại tăng 60%-70%. Theo Cục Quản lý Dược VN, nếu dừng việc cấp phép nhập khẩu với doanh nghiệp vi phạm, có thể dẫn tới tình trạng khan hiếm và tăng giá

Khảo sát thị trường dược phẩm Hà Nội, giá nhiều loại thuốc thông thường tăng mạnh, điển hình là các loại thuốc nhỏ mũi, nhỏ mắt, kháng sinh và dịch truyền. Chị Hà, chủ một hiệu thuốc ở đường Kim Ngưu (Q. Hai Bà Trưng), cho biết hơn 1 tháng nay, giá một số loại thuốc thông thường tăng mạnh, có loại tăng tới 60% - 70%.

Cụ thể: nước muối Natriclorid 0,9% được điều chỉnh giá bán từ 1.500 đồng/lọ lên 2.500 đồng/lọ, thuốc xịt mũi Sterimar từ 68.000 đồng lên 72.000 đồng/lọ, vitamin C tăng thêm 1.000 đồng/lọ 100 viên, Zinat chai hàm lượng 150 mg từ 110.000 đồng lên 115.000 đồng, thuốc ho PH từ 10.000 đồng tăng lên 12.000 đồng/hộp, Ceelin 60 ml bán ra 25.000 đồng/lọ, tăng thêm 2.000 đồng mỗi lọ...


Bắt tay tăng giá thuốc?

Tương tự, chị Thục, nhân viên một hiệu thuốc ở phố Trần Hưng Đạo, kêu trời vì nhiều loại dịch truyền cửa hàng chị nhập vào bỗng tăng vọt. Điển hình là dung dịch đạm truyền Alvesin 250 ml và 500 ml giá nhập tăng 8.000 đồng/chai, dịch truyền tĩnh mạch Morihepamine tăng 13.000 đồng/bịch, Nutrisol tăng 10.000 đồng/chai... so với giá nhập trước đây.


Chị Thục giải thích nguyên nhân khiến giá nhiều loại dịch truyền tăng là do nóng nắng nhiều người mệt mỏi, mất nước, sốt cao nên tự mua dịch về truyền để hạ nhiệt, vì thế dịch truyền bán rất chạy, thậm chí nhiều lúc không có hàng để bán.  Còn nguyên nhân của đợt tăng giá thuốc này, theo chị Hà là do mùa hè, bụi bặm người dân phải sử dụng nhiều thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi làm tăng giá.

Nhưng nguyên nhân quan trọng, chị Hà dự đoán: Việc tăng giá thuốc gần đây là do một số công ty sản xuất và phân phối cố tình găm hàng để đẩy giá thuốc lên cao. “Hơn một tuần nay, một số thuốc thông thường đã rơi vào tình trạng khan hàng, theo thông báo của nhà phân phối thì tình trạng này có thể kéo dài 1- 2 tuần nữa và nhiều khả năng lại xuất hiện một đợt tăng giá mới” - chị Hà nói. 

img
Nhiều loại thuốc tại thị trường tự do vẫn đều đặn tăng giá


Ghi nhận từ nhiều nhà thuốc bán lẻ thời gian qua, mặc dù giá thuốc không tăng ồ ạt nhưng vẫn xuất hiện các đợt “sóng ngầm”. Thay vì tập trung lên giá nhiều mặt hàng cùng một lúc,  các nhà sản xuất và phân phối tăng giá rải rác các mặt hàng trong một vài tuần.


Một chuyên gia dược phẩm nhận định: Thông thường, giá thuốc khi đưa về các nhà thuốc bán lẻ sẽ được đội lên từ 5%- 20% tùy loại thuốc và nhà thuốc. Tuy nhiên, nguyên nhân tăng giá ở đây không phải do các hãng điều chỉnh giá mà do các đại lý tự ý đẩy giá lên. Trong khi đó, theo chị Minh, chủ hiệu thuốc trên phố Trần Hưng Đạo, việc tăng giá hoàn toàn là do việc “bắt tay” của các công ty sản xuất, nhập khẩu và phân phối, những cửa hàng bán lẻ phải cạnh tranh về giá nên nếu có tăng, cũng chỉ "chút ít" để giữ khách!


Thay đổi cách quản lý


Mới đây, Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 đã tự tăng giá một số mặt hàng nhập khẩu của các công ty Abbott Laboratories, Solvay Pharmaceuticals, Laboratories Fornies S.A. Trong khi đó, theo quy định của Bộ Y tế, khi điều chỉnh phải thông báo với cơ quan quản lý, sau 17 ngày mới được tăng giá,  nếu cơ quan quản lý không có ý kiến phản hồi. Do đó, ngay sau khi công ty này tự ý tăng giá thuốc, Cục Quản lý Dược VN đã yêu cầu giải trình về lý do tăng giá thuốc, đồng thời báo cáo việc kê khai lại giá bán buôn các mặt hàng nhập khẩu của các công ty này.


Theo ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược VN, một trong những lý do khiến nhóm thuốc nhập khẩu luôn “leo thang” là do việc các công ty nhập khẩu thuốc phải mua ngoại tệ từ các ngân hàng thương mại theo giá thỏa thuận, chênh lệch cao so với giá Ngân hàng Nhà nước niêm yết để thanh toán các hợp đồng nhập khẩu thuốc nên đã đẩy giá thuốc nhập khẩu lên cao.

Ông Cường cho biết thêm về nguyên tắc những đơn vị tự ý tăng giá thuốc sẽ bị dừng cấp phép nhập khẩu thuốc trong một thời gian, tuy nhiên nếu áp đặt cứng nhắc quy định này, có thể dẫn tới hiện tượng khan hiếm thuốc và dẫn tới tình trạng tăng giá thuốc. Do đó, có thể tới đây, các cơ quan quản lý sẽ xem xét lại việc cho doanh nghiệp nhập khẩu điều chỉnh giá thuốc theo chính sách tỉ giá linh hoạt.


Tuy nhiên, với chính sách này ông Cường cũng không loại trừ việc một số doanh nghiệp lợi dụng để tăng giá thuốc. Vì thế, các cơ quan quản lý sẽ phải mạnh tay hơn nữa trong việc xử phạt những đơn vị nào găm hàng chờ thời cơ tăng giá thuốc hoặc tự ý tăng giá thuốc mà không có lý do chính đáng.

TPHCM: Gần 50 mặt hàng thuốc tăng giá

Tại thị trường dược phẩm TPHCM trong những ngày gần đây có gần 50 mặt hàng thuốc đồng loạt tăng giá. Ngay từ đầu tháng 6-2009, nhiều mặt hàng thuốc ngoại, thuốc nội đã tiếp tục đua nhau tăng giá, khoảng từ 8% - 10%. Cụ thể là những mặt hàng Hidrasec Enfant 30 mg, Brexin 20 mg, Fatig 10 ml, Herbesser, Adona Disgren... của Công ty Solvay Pharma tăng giá từ 8% - 9%. Hơn 20 mặt hàng thuốc nhỏ mắt của Công ty Alcon đã được tăng giá 8%. Một số mặt hàng của Công ty Fournier Group Vietnam cũng tăng giá như Brexin, Fatig, Herbesser (8%), Disgren (9%)... Nhóm mặt hàng tăng giá 10% gồm có Klacid MR, Klacid 60 ml, Klacid 500 mg, Sevoran,  Forane 250 ml, Forane 100 ml, Dermal E, Dermal Day... của Công ty Abbott Lab (Singapore) và Klacid MR 60 ml – 500 ml của Công ty Fournier Group Vietnam.

Một số mặt hàng thuốc nội cũng đua nhau tăng giá vào dịp này như vitamin A, vitamin B6; Cloramphenicol 250 mg, Promethazin, Salbumol... của Công ty CP Dược phẩm 2-9 cũng tăng lên từ 10% - 25%.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, khảo sát giá nhập khẩu của tất cả các lô hàng thuốc từ tháng 4-2009 đến nay có khoảng 5% các mặt hàng có giá thay đổi, trong đó thuốc nhập khẩu tăng giá chiếm đến 60%.

Vào đầu tháng 6-2009, Sở Y tế TPHCM đã nhận được 5 - 6 hồ sơ xin tăng giá với lý do giá nguyên liệu nhập khẩu tăng do tỉ  giá ngoại tệ tăng, tuy nhiên chỉ có 1 mặt hàng của BV Pharma được tăng 13% và 4 mặt hàng của Pharmedic tăng 20% - 26% . Theo Sở Y tế, nguyên liệu chỉ là một phần trong kết cấu giá thành sản phẩm nên đây không phải là lý do để xét tăng giá thuốc. PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết mặc dù tại TPHCM chiếm 70% thị phần dược phẩm của cả nước nhưng sở không quản lý giá của các doanh nghiệp dược nước ngoài và các tỉnh khác khi có thuốc lưu hành trên địa bàn TPHCM. Chính Cục Quản lý Dược là cấp quản lý giá thuốc của các đơn vị dược phẩm nước ngoài.

N.Phương