Giá vàng đi xuống
(NLĐ)- Sau khi Bộ Tài chính quyết định giảm thuế nhập khẩu vàng từ 1% xuống 0% áp dụng từ ngày 12-11, đồng thời Ngân hàng Nhà nước thông báo sẽ cấp thêm hạn ngạch nhập khẩu vàng cho một số doanh nghiệp, ngoài 8 doanh nghiệp đã được cấp quota nhập khẩu vàng vào ngày 9-11, lập tức giá vàng trong nước ngày 13 và 14-11 giảm thêm 400.000 đồng/lượng (từ 35,5 triệu đồng/lượng xuống còn 35,1 triệu đồng/lượng).
Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng tiếp tục đi xuống, đóng cửa giao dịch ở mức 1.369 USD/ounce...
Với tỉ giá USD tự do là 21.000 đồng/USD, giá vàng thế giới quy đổi là 34,63 triệu đồng/lượng, cộng thêm phí vận chuyển, bảo hiểm, gia công... khoảng 50.000 đồng/lượng, tính ra giá vàng thế giới là 34,68 triệu đồng/lượng, vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước hơn 400.000 đồng/lượng.
Theo giới kinh doanh vàng, tuy giá giảm nhiều và nhanh nhưng sức mua - bán hiện rất yếu. Người nắm giữ vàng vẫn án binh bất động, còn người có ý định mua lại kỳ vọng giá vàng sẽ còn tiếp tục giảm nên đứng ngoài thị trường.
Giới phân tích cho rằng giá vàng thế giới đã giảm 56 USD/ounce so với mức giá kỷ lục của ngày 9-11 là 1.425 USD/ounce, thuận lợi cho các doanh nghiệp nhập khẩu vàng, tăng thêm nguồn cung cho thị trường, có thể làm cho giá vàng trong nước giảm sâu hơn nữa trong vài ngày tới nếu giá vàng thế giới giậm chân tại chỗ hoặc tiếp tục suy giảm. Hôm nay (15-11), thị trường vàng ở Mỹ bước vào giao dịch lúc 21 giờ nên trước thời điểm này giá vàng thế giới sẽ không có nhiều biến động.