Giải bài toán nhân lực

Đầu năm 2006, tập đoàn Intel chính thức đầu tư tại VN. Dự án đầu tư xây dựng nhà máy lắp ráp thử nghiệm chip bán dẫn của Intel tại TPHCM đang khởi động với số vốn đầu tư 300 triệu USD và quy mô nhân sự khoảng 1.200 người, dự kiến đến cuối năm 2007 sẽ bắt đầu đi vào hoạt động

Intel chủ động đặt hàng nguồn nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ nhà máy với các trường ĐH trong nước, được biết từ nay đến cuối năm sẽ có các chương trình tuyển dụng quy mô. Theo dự tính của Intel, khoảng 70% nhân lực sẽ là các sinh viên mới tốt nghiệp.

Thời gian gần đây, ngày càng có nhiều công ty lớn trong lĩnh vực phần mềm của Nhật đầu tư vào VN như Fujitsu, NEC, Canon, Hitachi, Sanyo... các doanh nghiệp (DN) Nhật có chung một nhận xét: VN có tiềm năng trở thành điểm gia công của các công ty Nhật nhờ nguồn nhân lực trẻ và có những nét văn hóa gần gũi với người Nhật. Tuy nhiên, trong hội thảo hợp tác Việt - Nhật về lĩnh vực CNTT do Hiệp hội DN Phần mềm VN (Vinasa) tổ chức mới đây tại TPHCM, người đại diện của Avasys VN (công ty phần mềm 100% vốn Nhật Bản) đã nêu một thực trạng: Rất khó tuyển lập trình viên và chuyên viên phần mềm biết tiếng Nhật, đặc biệt là người có khả năng quản lý dự án phần mềm. Các lập trình viên VN hoặc còn thiếu các kỹ năng làm phần mềm cần thiết hoặc họ còn rất trẻ và thiếu kinh nghiệm...

Như vậy để trở thành một điểm đến hấp dẫn trong lĩnh vực CNTT với các DN nước ngoài, điều trước tiên là chúng ta phải có bài toán tháo gỡ đào tạo nguồn nhân lực ngay từ bây giờ, tuy muộn nhưng vẫn còn hơn không. Hai đề án về đào tạo nhân lực CNTT phục vụ thị trường Nhật đang được gấp rút triển khai: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội với chương trình đào tạo kỹ sư bằng tiếng Nhật với 120 sinh viên mỗi năm; Trường ĐH tư thục FPT có quy mô đào tạo vài ngàn sinh viên CNTT mỗi năm, ngôn ngữ giảng dạy ngoài tiếng Việt sẽ là tiếng Anh và tiếng Nhật. Tuy nhiên, so với nhu cầu cần tuyển của các DN cả trong nước và nước ngoài thì số lượng sinh viên này cũng chỉ như muối bỏ biển. Vì vậy bài toán tạo nguồn nhân lực cho ngành CNTT đang là thách thức đối với VN, khi mà VN đang có những tín hiệu rất khả quan như dự đoán của Chủ tịch Công ty Microsoft Bill Gates: VN có thể trở thành nước đại lý phần mềm hàng đầu.