Hoa, kiểng ngập chợ

Hôm nay, 16-1 (tức 23 tháng chạp), các chợ hoa Tết tại TPHCM đồng loạt khai mạc

Trước giờ khai mạc một ngày, các chợ hoa chính tại TPHCM như Công viên 23-9, Công viên Lê Văn Tám (Q.1), Công viên Gia Định (Q.Phú Nhuận) đã được tập kết hoa kiểng về ngập chợ. Ngoài ra, tại khu vực Bến Bình Đông (Q.8) và nhiều điểm bán hoa kiểng ở các quận, huyện cũng đã có hoa kiểng Tết bày bán.

Giá tăng không đáng kể

Trước đó, giới kinh doanh hoa kiểng nhận định do tình trạng nhiều vùng hoa kiểng bị ngập lụt cũng như mưa nhiều nên chất lượng hoa kiểng sẽ bị ảnh hưởng mạnh, số lượng sẽ không dồi dào và giá sẽ tăng cao so với Tết năm trước. Tuy nhiên, tại các chợ hoa ở TPHCM, đa số người bán đều cho biết giá hoa năm nay tương đương năm ngoái. Cũng có một số người bán “hét” giá cao (tăng từ 20%- 25% so với năm ngoái) nhưng giá thực bán chỉ tăng 5%- 7%.

Ông Đỗ Thành Long, chủ lô hoa Tết tại Công viên 23-9, cho biết tuy khu vực trồng hoa ở Đồng Tháp có bị ngập nhưng cũng không ảnh hưởng lớn nên giá chỉ tăng vài ngàn đồng/chậu. Còn bà Trịnh Thị Bảy, bán các loại hoa cúc, vạn thọ, thược dược, hồng cũng ở chợ hoa này, cho hay nguồn hoa ở Cái Mơn, Chợ Lách (Bến Tre) không bị ảnh hưởng ngập lụt nên giá bán tương đương năm ngoái, thậm chí còn rẻ hơn một chút.

img
Chợ hoa Tết Bến Bình Đông Ảnh: Xuân Thảo
Khảo sát giá ở các chợ hoa TPHCM, chúng tôi nhận thấy giá cả không quá cao. Cụ thể: Hoa mồng gà khoảng 30.000 - 100.000 đồng/cặp (tùy loại chậu lớn nhỏ), vạn thọ 80.000 đồng/cặp, cúc mâm xôi 170.000 đồng/cặp, cúc Đài Loan từ 80.000 - 160.000 đồng/cặp,... Giá mai vàng cũng chỉ từ vài trăm ngàn đồng cho đến vài triệu đồng/chậu, tùy loại. Riêng khu vực hoa kiểng dọc theo Bến Bình Đông, giá bán “mềm” hơn nhiều. Một số người bán ở khu vực này than sức tiêu thụ năm nay quá chậm nên họ phải giảm giá từ 10%-15% so với năm ngoái để dễ bán hơn.

Tại Công viên 23-9, Công viên Lê Văn Tám, các loại đào Nhật Tân, đào Thái Bình cũng đã về khá nhiều. Dù thời tiết miền Bắc năm nay khá lạnh nhưng đào chuyển vào TPHCM vẫn rất nhiều nụ, hoa nở to. Giá đào cũng chỉ tương đương năm ngoái, từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng/gốc.

Nhiều loại hoa kiểng “độc”

Tết năm nay có khá nhiều loại hoa lạ thu hút chú ý của nhiều người. Nhiều nhất là các loại hoa chậu nhỏ như: Hoa thanh tâm với bộ lá xanh to bóng mượt, nụ hoa dài nhú đốm vàng (50.000 đồng/chậu); hoa mười giờ Úc có thân và cánh màu vàng hột gà bóng mượt (20.000 đồng/chậu); hoa đế vương lá to, hoa nối từ gốc vươn dài lên tua tủa (100.000 đồng/chậu); hoa giọt sương với lá vàng nhạt, trên bề mặt lá có những khoảng trống giống như những giọt sương (50.000 đồng/chậu)...

Bên cạnh các loại hoa mới lạ, các chợ hoa còn bày bán nhiều loại hoa kiểng độc đáo với giá khá cao. Chẳng hạn, tại chợ Phú Mỹ Hưng có cây mai dáng trực, cao hơn 4 m (nguồn gốc ở Cái Mơn, Bến Tre) được chủ nhân chào giá 500 triệu đồng; cây tắc hơn 20 năm tuổi, cao khoảng 4 m được chào giá 15 triệu đồng. Tại Công viên Gia Định, nhiều người bán còn tạo hình từ cây tắc thành kiểu dáng chiếc bình hoặc kết thành hình rồng rất ấn tượng (giá 8 triệu đồng/cặp). Còn tại Công viên 23-9, có nhiều chậu trồng lan với đồi núi, dòng suối giá bán từ 45 - 48 triệu đồng/chậu; chậu thanh long lớn với khoảng chục trái, giá 7 triệu đồng. Một số gốc đào Nhật Tân hàng chục năm tuổi có giá 20 triệu đồng/gốc…

Lượng hoa kiểng Tết tăng cao

Sở NN-PTNT TPHCM cho biết diện tích trồng hoa kiểng Tết năm nay tại TPHCM tăng 17,6%. Cụ thể: có 1,5 triệu chậu mai vàng (tăng 36,6%), 2,3 triệu chậu hoa lan (tăng 42,5%), hoa nền 6,2 triệu chậu (tăng 16%)...

Ông Nguyễn Phước Toàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách (Bến Tre), cho biết Tết năm nay, huyện có 5 triệu chậu, giỏ hoa kiểng các loại, trong đó có khoảng 1 triệu chậu mai. Các làng hoa ở thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp cũng cung ứng ra thị trường hơn 5 triệu giỏ hoa Tết các loại.