Khi ngân hàng thuê CEO ngoại
Nhiều ngân hàng đang có xu hướng thay lãnh đạo là người nước ngoài với kỳ vọng đưa ngân hàng phát triển mạnh, bền vững hơn

Nhiều ngân hàng thương mại có xu hướng thuê CEO ngoại. Trong ảnh: Khách hàng giao dịch tại Sacombank. Ảnh: Hồng Thúy
Kỳ vọng vào tổng giám đốc nước ngoài
Câu chuyện về Ngân hàng (NH) TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) thay vị tổng giám đốc đã gắn bó với NH này trong suốt 12 năm qua vẫn làm xôn xao dư luận. Dưới sự lãnh đạo của cựu CEO Nguyễn Đức Vinh, Techcombank đã trở thành một trong những NH cổ phần hoạt động ổn định và phát triển nhanh tại Việt Nam thời gian qua. Tuy nhiên, NH này vẫn quyết định chọn ông Simon Morris, quốc tịch Anh, là người kế nhiệm ông Vinh trong vai trò tổng giám đốc.
Tân CEO Techcombank từng là giám đốc điều hành NH Khan tại Mông Cổ với mạng lưới hơn 500 chi nhánh. Trước đó, từ năm 2000 đến 2010, ông là giám đốc điều hành của NH Standard Chartered tại Bruinei, Sri Lanka, Philippines và Indonesia… HĐQT Techcombank đánh giá tân CEO mới là người có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực NH về các mảng quản lý ở cấp độ quốc tế, tài chính, NH doanh nghiệp và tài trợ tiêu dùng.
Chủ tịch HĐQT Techcombank Hồ Hùng Anh tin tưởng quyết định bổ nhiệm này sẽ hỗ trợ Techcombank duy trì và đẩy mạnh hơn nữa tiến độ chuyển đổi, xây dựng nền tảng vững chắc để duy trì quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ của mình.
Theo các chuyên gia kinh tế, việc thuê tổng giám đốc ngoại lãnh đạo NH là tín hiệu mừng. Điều này cho thấy môi trường kinh doanh của chúng ta đang tốt lên và các lãnh đạo người nước ngoài có cơ hội thể hiện năng lực quản lý, điều hành. Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển cho biết nhiều nước trên thế giới đều thực hiện cách này. Ngay Nhật Bản nổi tiếng có nguồn nhân lực giỏi nhưng Tập đoàn Nissan năm 2008 cũng thuê tổng giám đốc Pháp điều hành và rất thành công.
Tại Việt Nam trước đây, nhiều vị lãnh đạo là người nước ngoài điều hành doanh nghiệp nhưng không hiệu quả do gặp khó khăn về môi trường làm việc, khả năng thích nghi với cách thức làm việc ở nước ta. Nhưng nay, cả Techcombank, Maritime Bank đều lần lượt thay tổng giám đốc ngoại quốc cho thấy họ kỳ vọng sẽ có luồng gió mới đưa NH phát triển mạnh hơn. “HĐQT các doanh nghiệp đã thực sự muốn phát triển doanh nghiệp ở tầm quốc tế bằng cách thuê tổng giám đốc ngoại, thuê người giỏi. Tổng giám đốc lúc này chỉ là người làm thuê thay vì ông chủ - đúng theo chuẩn mực quốc tế” - ông Đinh Thế Hiển nhận xét. Vì vậy, có thể sắp tới việc thuê tổng giám đốc nước ngoài sẽ tiếp diễn.
Ở góc độ khác, một số chuyên gia cho rằng thuê tổng giám đốc ngoại chỉ là bước khởi đầu. Thách thức với các CEO ngoại khi điều hành NH Việt Nam không phải nhỏ. Ngay tân CEO Techcombank, ông Simon Morris, thừa nhận sẽ có những thách thức đang chờ đón trong quá trình dẫn dắt NH chuyển sang một chương phát triển mới. Bởi muốn NH phát triển mạnh hay không còn phụ thuộc vào vốn điều lệ - thể hiện khả năng, sức cạnh tranh của NH, đội ngũ quản trị, mạng lưới chi nhánh, nguồn nhân lực…
“Thuê CEO ngoại là việc nên làm nhưng phải cân nhắc tùy từng NH bởi muốn NH phát triển cần thay đổi tư duy, phong cách dịch vụ, phục vụ… Nếu chấp nhận những điều này thì sau vài năm, phần lớn các doanh nghiệp đều tốt lên” - chuyên gia tài chính Lê Trọng Nhi nhận xét.
|
Một chuyên gia tài chính NH nhìn nhận CEO nước ngoài sẽ tập trung vào công việc quản lý rủi ro, phát triển NH thay vì nhiều vấn đề nhạy cảm khác mà các CEO nội đang mắc phải. |