Khó thoái vốn đầu tư ngoài ngành
Các tập đoàn, tổng công ty đang gặt “trái đắng” vì đầu tư quá tay ngoài ngành
Chính phủ vừa thể hiện quyết tâm tái cấu trúc doanh nghiệp (DN) bằng quyết định yêu cầu chấm dứt đầu tư ngoài ngành của các tập đoàn kinh tế Nhà nước để tập trung vốn vào ngành nghề kinh doanh chính. Đối với các khoản đã đầu tư trước đây, DN phải có biện pháp thoái hết vốn trước ngày 31-12-2015.
Hơn 1 tỉ USD đầu tư không hiệu quả
Trào lưu đầu tư ngoài ngành của các tập đoàn kinh tế rộ lên trong các năm 2007-2008, thông qua hoạt động thành lập các công ty con, cháu rót vốn vào các lĩnh vực đang nóng là chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản.
Nhận thấy sự phát triển quá nóng này, tháng 2-2009, Chính phủ đã có Nghị định số 09 quy định về tỉ lệ đầu tư ra ngoài ngành của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước không quá 30% vốn điều lệ. DN nào “trót” đầu tư quá tay thì 2 năm sau phải điều chỉnh lại mức đầu tư trên nguyên tắc bảo toàn vốn.
Tại thời điểm năm 2010, số liệu của Bộ Tài chính cho thấy tổng số lỗ lũy kế của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước lên đến 26.000 tỉ đồng. Do muốn “ăn xổi” và lối làm ăn “đánh quả”, nhiều DN đã rót cả ngàn tỉ đồng đầu tư ra ngoài ngành và đây cũng là nguyên nhân gây thua lỗ ở không ít DN.

Mắc kẹt vì thị trường giảm sút
Mặc dù có chủ trương thoái vốn nhưng các DN vẫn chưa hoàn thành mục tiêu đề ra do tình hình kinh tế trong và ngoài nước gặp nhiều khó khăn.
Cũng có những tập đoàn, tổng công ty xin giữ lại vốn đầu tư ngoài ngành. Trong kế hoạch thoái vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), DN này đề nghị được giữ lại 20% vốn tại Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí (PVFC) và tại Tổng Công ty CP Bảo hiểm Dầu khí (PVI) vì đây là các công ty con được thành lập từ trước để thu hút vốn cho PVN chứ không phải thành lập theo phong trào. Đáng lưu ý, PVN là tập đoàn đầu tư ra ngoài lĩnh vực chính nhiều nhất, lên đến 5.400 tỉ đồng.
Tập đoàn Cao su Việt Nam cũng đã có kế hoạch thoái vốn cụ thể để thu hồi hơn 2.500 tỉ đồng vốn đầu tư ngoài ngành. Tuy nhiên, tập đoàn này lại đề nghị được bổ sung ngành đầu tư KCN là ngành kinh doanh chính trong khi DN này hiện đã đầu tư 13 KCN nhưng chỉ có 3 KCN lấp đầy 80% và 5 KCN khác cho thuê được 20% diện tích.