Không có cổ phiếu giảm giá

Thị trường đã lập kỷ lục mới: Trong một phiên, chỉ số VN-Index tăng 45,77 điểm (4,2%), đạt 1.129,02 điểm l 105/109 mã chứng khoán tăng giá, với 86 mã tăng kịch trần

Ngày 26-2, hai sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội và TPHCM đồng loạt khai trương trở lại sau hơn một tuần nghỉ Tết Nguyên đán.

Không khí... nghẹt thở

Còn đến hơn 20 phút, đợt 1 của phiên giao dịch mới bắt đầu, nhưng đường Nguyễn Công Trứ (quận 1), đoạn tập trung khá nhiều công ty chứng khoán đã đông nghẹt người. Trước sàn giao dịch của Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI), rất nhiều người đã có mặt chờ vào sàn “xí” chỗ. Khi sàn này mở cửa, mọi người ùa vào. Khu vực đặt lệnh kín người, rất nhiều người viết lệnh mua. Còn ở khu vực làm hợp đồng mở tài khoản cũng nghẹt người. Chị Hồ Thị Thu Trang, nhân viên của SSI, cho biết lượng khách đến mở tài khoản đông nhất từ trước tới nay. Đứng cạnh bên tôi, một phụ nữ nói như hét vào điện thoại khi tư vấn cho một người quen ở sàn nào không rõ: “Cậu không cần phải hỏi đặt giá nào, cứ ghi kịch trần là xong, không đặt kịch trần đừng hy vọng mua được”...

Sàn giao dịch của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á cũng trong tình trạng “nghẹt thở”. Chị Loan, nhà đầu tư đang mang bầu 6 tháng, cầm bản tin hối hả bước ra khỏi sàn, kêu: “Sao mà quá trời người! Đông thế này tôi đâu dám chen vào”...

Chỉ 4 cổ phiếu đứng giá

8 giờ 20, đợt 1 của phiên giao dịch bắt đầu, rất nhiều nhà đầu tư đặt lệnh mua với giá kịch trần nên giá các cổ phiếu đua nhau tăng. Kết quả khớp lệnh đợt 1 chỉ số VN-Index đã vọt lên 1.121,18 điểm, tăng 37,93 điểm so với phiên giao dịch ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết. Khối lượng đạt 2,189 triệu cổ phiếu với tổng giá trị giao dịch là 285 tỉ đồng. Không phải chỉ những cổ phiếu “đại gia” như FPT, HRC, PVD, SJS, REE... mới tăng kịch trần mà ngay từ đợt giao dịch đầu tiên rất nhiều loại cổ phiếu cũng đã tăng giá kịch trần. Một nhà đầu tư “lão làng” tại sàn SSI nói vui: “ Hình như năm mới nên mọi người đều đặt mua để lấy hên, khiến cổ phiếu nào bán ra là được “vét” sạch ngay”.

Ngay sau kết quả khớp lệnh đợt 1, thị trường như càng được “đổ thêm dầu vào lửa” khi các nhà đầu tư đặt lệnh mua càng ngày càng nhiều với giá kịch trần... Kết quả chỉ số VN-Index đã tăng lên 40,45 điểm (đạt 1.123,7 điểm). Tình hình phiên 3 cũng tương tự...

Trước ngày giao dịch, nhiều người đã dự đoán giá chứng khoán sẽ tiếp tục tăng, nhưng có lẽ ít ai hình dung nổi diễn biến thị trường lại nóng bỏng như vậy. Thị trường đã lập kỷ lục chưa từng có: Chỉ trong một phiên, chỉ số VN-Index tăng tới 45,77 điểm (tăng 4,2%), lập kỷ lục mới: 1.129,02 điểm. Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh đạt trên 1.189 tỉ đồng (gồm cả chứng chỉ quỹ), với tổng khối lượng giao dịch là 10,211 triệu cổ phiếu.

Điều đáng nói hơn là toàn thị trường với 109 cổ phiếu nhưng không có cổ phiếu nào giảm giá, ngoài 4 cổ phiếu đứng giá là DHG, PAC, TAC và VIS. Trong đó có đến 86 cổ phiếu (chiếm gần 82%) tăng kịch trần. Một số cổ phiếu dù đã chốt danh sách nhưng vẫn tiếp tục tăng giá. Tăng nhiều nhất là các cổ phiếu giá cao. Cụ thể FPT khớp giá 640.000 đồng (+ 30.000 đồng); HRC giá 399.000 đồng (+ 19.000 đồng); SJS giá 400.000 đồng (+ 19.000 đồng); PVD giá 296.000 đồng (+ 14.000 đồng)...

Các phiên tới còn tiếp tục tăng?

Ông Thái Bằng Âu, một nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán từ lúc thị trường còn “sơ khai”, nói: Chưa bao giờ thị trường chứng khoán sôi động như thời gian gần đây, đặc biệt là hôm nay. Số lượng nhà đầu tư đến mở tài khoản ngày một nhiều, tiền tiếp tục được “đổ” vào chứng khoán, trong khi thời điểm này chưa có “hàng mới”. Do đó chắc chắn lượng cung trước mắt sẽ không đủ cầu nên những ngày tới thị trường sẽ còn tăng nóng. Ông Bùi Việt, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á, nhận định: Hiện tượng nhiều nhà đầu tư mới hăng hái tham gia thị trường này hứa hẹn thị trường chứng khoán trong thời gian tới tiếp tục sôi động, đặc biệt là khi có thêm nhiều cổ phiếu mới tốt “chào sàn”. “Tôi tin rằng thị trường sẽ tiếp tục phát triển tốt” - ông nhấn mạnh.