Không để vốn FDI giảm
Theo thông lệ, các địa phương trong cả nước đồng loạt tổ chức lễ trao giấy phép cho các dự án lớn ngay trong những ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Sôi nổi nhất vẫn là các địa phương dẫn đầu thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) như: Bình Dương, TPHCM, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu...
Ảnh hưởng của suy giảm kinh tế toàn cầu đang tạo áp lực lớn cho công tác dự báo và đặt kế hoạch thu hút vốn FDI của VN trong năm 2009. Mục tiêu đặt ra là thu hút được 20 tỉ USD vốn đăng ký, giải ngân 11,5 tỉ USD. Con số này tương ứng với kế hoạch đề ra trong năm 2008 nhưng nếu so sánh với mức gọi vốn thì thấp hơn nhiều vì năm 2008, cả nước thu hút được hơn 64 tỉ USD vốn đăng ký. “Đầu tư toàn cầu sụt giảm, chúng ta không thể duy trì được mức cao nhưng sẽ cố gắng chỉ giảm ở mức chấp nhận được để không làm mất uy tín của VN trong mắt nhà đầu tư”- ông Phan Hữu Thắng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch - Đầu tư), khẳng định.
Bất chấp những tín hiệu xấu của kinh tế toàn cầu, trong trung và dài hạn, VN vẫn được coi là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Điều tra của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) công bố mới đây cho thấy VN vẫn đứng thứ ba trong danh sách các địa điểm hấp dẫn đầu tư đối với các doanh nghiệp Nhật Bản, sau Trung Quốc và Ấn Độ, do có lợi thế về chi phí lao động, tiềm năng phát triển của thị trường, chính trị ổn định, có nguồn nhân sự đáp ứng cơ bản cho công nghiệp lắp ráp.
Báo cáo thường niên của Business Monitoring International (BMI) - tổ chức tư vấn chuyên cung cấp các báo cáo nghiên cứu về kinh tế của các thị trường mới nổi - cũng dự báo sau năm 2009, dòng vốn FDI đổ vào VN lấy lại mức tăng trưởng mạnh mẽ.
Tuy nhiên, việc thu hút vốn FDI cũng đang nảy sinh những điểm yếu cần khắc phục. Đó là vấn đề ô nhiễm môi trường, lãng phí tài nguyên đất trong các dự án bất động sản, cấp phép cho nhiều dự án có công nghệ lạc hâu, đặc biệt là trong ngành thép.
Cục Đầu tư nước ngoài cho biết vấn đề lớn nhất của năm 2009 là tập trung cho giải ngân và không được lặp lại những tồn tại của năm 2008. Đó là không cấp phép quá nhiều các dự án thuộc một lĩnh vực, bảo đảm môi trường và đẩy mạnh thu hút vốn FDI trong nông - lâm - ngư nghiệp. Trước mắt, phải rà soát toàn bộ hệ thống luật pháp, không cấp phép tràn lan, phá vỡ quy hoạch để nhà đầu tư lợi dụng sơ hở của luật pháp.