Không đứt nguồn xăng dầu
Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú khẳng định tổng nguồn cung xăng dầu cả nước tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái - Bảo đảm cung ứng đủ ngoại tệ nhập khẩu xăng dầu, giảm thuế nhập khẩu xuống 0%
Trao đổi với báo giới chiều 23-2, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú khẳng định do tác động khách quan, doanh nghiệp xăng dầu tạm thời gặp khó khăn nhưng không doanh nghiệp nào tạm ngừng cung cấp hàng hóa. Lãnh đạo Bộ Công Thương đang trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc tình hình cung ứng xăng dầu trên các địa bàn trọng điểm và ghi nhận không có địa phương nào đứt nguồn.

Tại Hà Nội, một đại lý bán lẻ xăng dầu đóng cửa vào sáng 23-2. Ảnh: NGỌC DUNG
Tuy nhiên, do một số doanh nghiệp đầu mối gặp khó khăn nên việc cung ứng hàng hóa không được liên tục, dẫn đến tình trạng một số đại lý ngừng bán hoặc giảm số lượng bán hàng. Bộ Công Thương ngày 23-2 đã có công điện khẩn chấn chỉnh tình trạng này.
Về khả năng tăng giá bán xăng dầu, Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú nói: “Có cảm giác đây là giải pháp lớn nhất nhưng không phải như vậy. Tất nhiên, giải pháp này đang được cân nhắc để áp dụng vào thời điểm thích hợp”. |
Bộ Công Thương khuyến cáo khi không mua được xăng ở đại lý quen thuộc, người dân có thể đến các đại lý của các doanh nghiệp nói trên để được cung ứng. “Tính đến thời điểm này, tổng nguồn cung xăng dầu cả nước tăng 33% so cùng kỳ năm ngoái. Dự trữ xăng dầu của các doanh nghiệp bảo đảm 30 ngày dự trữ kinh doanh theo đúng quy định. Không có chuyện thiếu nguồn và không có chuyện đầu cơ găm hàng chờ tăng giá” - Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú khẳng định.
Các doanh nghiệp như Petrolimex cũng tăng hoa hồng cho đại lý từ mức tối thiểu 150 đồng/lít lên 220 đồng/lít để các đại lý liên tục cung ứng hàng. “Với kinh nghiệm điều hành trong lĩnh vực này, tôi cho rằng tình hình sẽ ổn định trong vài ngày tới” - ông Tú nói.