Kinh doanh lừa: Ăn “Vision” chữa ung thư, AIDS !

Công ty Âu Việt Á (số 81 Bình Giã, phường 13, Tân Bình) đang có hình thức tiếp thị, kinh doanh sản phẩm của Công ty Vision: “thực phẩm dinh dưỡng… chữa bá bệnh”, với quy mô tinh vi. Bất chấp những cảnh báo từ dư luận xã hội và nhiều cơ quan chức năng, một đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đã hợp thức hóa cho sản phẩm của Vision lưu hành trên thị trường.

Không phải thuốc, nhưng chữa được... ung thư, AIDS!?

“Đến với Vision, bạn sẽ có được công ăn việc làm, sức khỏe và sắc đẹp” - “Hãy tham gia vào Công ty Vision, mọi thứ sẽ khác,... Cùng nhau chúng ta thay đổi tương lai”... Đó là “khúc dạo đầu... lên mây”, của những cộng tác viên (CTV) khi bắt đầu giới thiệu với khách hàng hoặc những thành viên mới trước khi gia nhập vào mạng lưới bán hàng của Vision. CTV N.X.T.L đã mạnh dạn “dẫn chứng khoa học” về thực phẩm dinh dưỡng Vision: “Khi Mỹ bỏ 2 quả bom nguyên tử xuống Hirosima và Nagasaki của Nhật Bản, tất cả cây cỏ và con người đều chết hết. Bỗng nhiên có một loài thảo dược từ... dưới đất chồi lên và 2 người thầy tu được cứu sống. Loại thảo dược trên được mang về nghiên cứu và chế tạo trong điều kiện đặc biệt và cho ra những sản phẩm... độc nhất vô nhị trên thế giới. Sản phẩm này không phải là thuốc nhưng có thể... chữa được bá bệnh, từ viêm xoang, cao huyết áp, giảm cân, đến những căn bệnh mà Đông - Tây y đã bó tay như: ung thư, AIDS,...”. Một CTV đưa ra “dẫn chứng” tại Việt Nam: “Có một phụ nữ 60 tuổi, xấu xí, già nua, bệnh nằm liệt giường. Sau khi dùng hơn 10 lọ sản phẩm của Vision, bỗng nhiên... làn da căng trắng hồng, tóc đen mượt, mắt sáng rực, tưởng chừng như... cô gái tuổi 17!”.

Không chỉ tư vấn trực tiếp bằng miệng, các CTV của Vision còn cung cấp thêm nhiều thông tin khác nhằm tạo... sự tin cậy như: “Chào mừng bạn đến với Công ty Vision”, “Hỏi đáp về Công ty Âu Việt Á và Công ty Vision”, quyển tài liệu photo hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (CLVSATTP), nhãn phụ sản phẩm, băng đĩa minh họa,... Ngoài ra, để qua được cửa dự buổi học tập huấn (ở Công ty Âu Việt Á), tại cửa ra vào, người tham dự phải trình giấy giới thiệu của người đỡ đầu tuyến trên. Đến giờ tập huấn, cửa bên ngoài sẽ được đóng kín.

Ai đã “tiếp tay” cho Vision lưu hành trên thị trường?

Trong quyển hỏi đáp, Vision khẳng định “Sản phẩm của Vision được dùng cho cả trẻ em lẫn người lớn, được dùng cho người khỏe lẫn người bệnh. Tất cả những ai quan tâm đến sức khỏe đều cần dùng thực phẩm bổ sung của Vision”. Thế nhưng, trong hồ sơ công bố chất lượng và nhãn phụ sản phẩm, gần như tất cả đều có chỉ định “Không dùng cho người mẫn cảm với các thành phần của hỗn hợp này, phụ nữ có thai, người cho con bú, trẻ em dưới 12 tuổi. Bảo quản: tránh xa tầm tay trẻ em”. Nhiều sản phẩm còn cảnh báo không dùng cho người cao huyết áp, mất ngủ (như Chromevita - tăng cường sức khỏe), bệnh tiểu đường, viêm loét dạ dày (Ursue - tãng cường sức khỏe cho nam giới),... Điều đáng lưu ý là, theo Thông tư 20 của Bộ Y tế, “sản phẩm được công bố có thành phần hoạt chất với hàm lượng và liều dùng có tác dụng phòng bệnh, chữa bệnh là sản phẩm thuốc”. Một phó chánh thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết: “Hầu hết người tiêu dùng, thậm chí nhiều CTV của Vision đều không biết nhiều sản phẩm của Vision là thuốc, nếu dùng đại trà như “thực phẩm dinh dưỡng”, ai dùng cũng được, thì nguy cơ bị ngộ độc và gây tác dụng phụ rất cao”.

Được biết, tháng 12-2001, Cục Quản lý dược Việt Nam có văn bản gởi đến Sở Y tế các tỉnh thành, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Tổng cục Hải quan với nội dung: Tạm thời không cho nhập khẩu và lưu hành các loại “thuốc” mang nhãn hiệu Vision tại Việt Nam, vì sản phẩm Vision được nhập khẩu từ Cộng hòa Liên bang Nga không có tài liệu nghiên cứu của nhà sản xuất, chưa xác định được thành phần thực của thuốc với công thức ghi trên nhãn, không có căn cứ để đánh giá tác dụng, độc tính, tính an toàn cũng như hiệu quả điều trị và chưa đăng ký lưu hành ở Việt Nam. Cục Quản lý dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh thành kiểm tra và giám sát việc lưu hành trái phép các loại “thuốc” mang nhãn hiệu Vision, xử lý những đơn vị, cá nhân vi phạm quy định... Thế nhưng, tháng 4-2002, Cục Quản lý CLVSATTP có văn bản gởi đến Cục Hải quan các tỉnh thành (Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng) với nội dung: Các sản phẩm mang nhãn hiệu Vision đã được Cục Quản lý CLVSATTP cấp phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm. Những sản phẩm trên là thực phẩm bổ sung thuộc diện quản lý của Cục Quản lý CLVSATTP, được phép nhập khẩu và tiêu thụ tại Việt Nam.

Rõ ràng, Cục Quản lý CLVSATTP đã chính thức “hợp thức hóa” cho sản phẩm Vision được phép nhập và lưu hành tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, vì chạy theo lợi nhuận được hưởng hoa hồng cao với hình thức kinh doanh theo mạng, nhiều CTV của Vision đã “thổi phồng” sản phẩm của mình lên một cách phản khoa học, lừa dối người tiêu dùng, nhất là người bệnh. Để có nhận định chính thức về sản phẩm của Vision, câu trả lời cuối cùng thuộc về Bộ Y tế.