Kỳ 2: Tiền vào chứng khoán: còn... ngập ngừng!

“Trời ơi chứng khoán (CK) rẻ quá” nhưng phần lớn nhà đầu tư (NĐT) đều cho rằng giá cứ xuống nên còn chờ. Dòng tiền chờ để đầu tư CK khá lớn nhưng thị trường cứ “đỏ” mãi nên NĐT mới còn ngập ngừng.

Hầu hết người có nhu cầu đầu tư đều cho rằng giá của nhiều CK đã xoay quanh mệnh giá, tính ra nếu chỉ nhận cổ tức thôi cũng đã lợi hơn tiền lãi gửi ngân hàng. Bài tính là thế nhưng khi đặt vấn đề mua thì vẫn... ngài ngại.

img
Người đến sàn chứng khoán đông nhưng mua chưa nhiều - Ảnh: T.Đạm

Đầu tư và... quên đi


Thời gian qua, người muốn mua CK đều đang đi tìm “thần chú”: đã đến đáy chưa? Thực tế thị trường vẫn đang dò đáy. Mới ngày nào, nhiều người chắc như đinh đóng cột đáy của VN-Index là 300 điểm. Thế nhưng, lúc này VN-Index chỉ còn 235 điểm. Vì thế, những người đã mua CK trong vài tuần trước đây đang tiếc thầm, còn người chưa mua thì đứng ngoài quan sát.

* Qua trao đổi với 16 người tại bốn công ty (thuộc các lĩnh vực truyền thông, bất động sản, du lịch và nhân lực) về cơ hội đầu tư, có đến 12 người cho biết sẽ đầu tư vào CK, trong đó bốn người trong tư thế “sẵn sàng”, số còn lại vẫn đang... quan sát và chờ đợi.

* Theo nhà đầu tư Nguyễn Khánh Vỹ - sàn Công ty CK Phương Đông (ORS), mặc dù nhìn toàn cục nhiều dự đoán VN-Index vẫn có thể mất điểm và thị trường khó đoán trong tuần tới, dù giá đã giảm sâu và các công ty cũng đã công bố kết quả kinh doanh nhưng vẫn có ít người giải ngân vì niềm tin của NĐT vào các doanh nghiệp ít nhiều bị sứt mẻ. Nếu các công ty minh bạch hơn trong báo cáo tài chính và thị trường đừng đi xuống như hiện nay thì tiền mới được chảy vào CK.


Dù biết giá xuống nhưng nhiều người vẫn kiên nhẫn chờ, chủ yếu là nhân viên văn phòng, người có thu nhập khá mong muốn có những khoản đầu tư để có nguồn thu nhập hấp dẫn ngoài lương. Anh Đình Tuấn - nhân viên công ty du lịch - có kế hoạch chuyển gần 400 triệu đồng tiết kiệm sang CK. Theo anh Tuấn, giá có thể giảm thêm tuy có rủi ro nhưng khi bật lại thì sẽ thắng.


Cũng mới làm quen với CK, chị Nguyễn Thị Hà - nhân viên văn phòng - đang tìm hiểu để chuyển số tiền tiết kiệm sang đầu tư CK. Theo chị Hà, có bốn lý do “chuyển hướng” là lãi suất tiết kiệm thấp, số tiền chưa đủ để đầu tư vào bất động sản, vàng biến động thất thường và không am hiểu nhiều về ngoại tệ.


Ngay cả những người đã kẹt với CK cũng đang tiếp tục kế hoạch đầu tư. Chị Lệ Quyên - nhân viên công ty nguồn nhân lực - cho rằng ai cũng chờ thấy đáy mới mua thì lúc đó tình hình sẽ khác. Vì thế cứ mua rải ra, có cao, có thấp, hòa lại có mức giá vừa phải và... quên đi. Cứ nhớ đến nó thì sẽ không dám mua. 


Tiền chờ trên tài khoản


Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phòng Môi giới và đầu tư của Công ty CK ACBS, cho biết từ đầu tháng 2-2009 đến nay có thêm 120 NĐT mở tài khoản nhưng chưa giải ngân. NĐT còn băn khoăn và cân nhắc về các báo cáo tài chính năm 2008 của nhiều công ty. Theo bà Thủy, các NĐT mới không kỳ vọng mức lãi cao với cổ tức là 10-12%. NĐT khá thận trọng, chỉ duy trì trên tài khoản chừng 50 triệu đồng, khi thấy chắc mới chuyển thêm tiền vào.


Bà Thủy cũng cho biết kiến thức của nhiều NĐT mới bây giờ cao hơn với những năm trước đây và rất cẩn thận, bớt tình trạng đầu tư theo kiểu “nghe nói, phong trào”. Những NĐT mới này cũng đặc biệt quan tâm về kinh tế vĩ mô, các chủ trương mới của Chính phủ về kích cầu, biến động giá xăng dầu, giá điện...


CK đi trước, kinh tế theo sau


Theo ông Hoàng Thạch Lân - trưởng phòng phân tích Công ty CK SME, không chỉ cá nhân mà các tổ chức cũng đang quan tâm hơn đến CK. Tuy nhiên, phần lớn chưa tham gia do thấy thị trường vẫn đang trong chiều hướng đi xuống. Ngoài ra, trong số những NĐT tương lai của thị trường này, không ít người tiếp tục ôm tiền chờ đợi với kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ còn tiếp tục giảm. Nhưng theo ông Lân, đối với những cá nhân xác định tư tưởng đầu tư dài hạn thì lúc này mua CK cần chọn lựa những công ty làm ăn có lãi trong năm qua và sẽ tiếp tục duy trì lợi nhuận trong thời gian tới, trong đó nên ưu tiên CK có tỉ lệ cổ tức cao...


Tổng giám đốc một công ty CK cho rằng với hàng loạt giải pháp kích cầu, hỗ trợ lãi suất, giảm thuế... đã được triển khai, tình hình kinh tế sẽ được cải thiện trong thời gian tới.


Thế nhưng, lúc này những người quan tâm đến CK lại đi tìm câu hỏi khác là khi nào kinh tế phục hồi. Bởi họ đang truyền tai nhau kinh nghiệm là sau suy thoái, khó khăn thì bật dậy trước hết là CK, “CK đi trước, kinh tế cất bước theo sau”.


Dự báo của Chính phủ là tháng 6-2009 sẽ ngăn được đà suy giảm kinh tế. Còn các chuyên gia kinh tế nhận định có thể nửa cuối năm 2009 kinh tế sẽ bước vào giai đoạn hồi phục. Nếu theo nhận định này thì CK sẽ hồi phục sớm hơn. Tuy nhiên dù trong tình huống nào, theo nhiều chuyên gia, NĐT nên xác định mục tiêu đầu tư dài hạn đồng thời phải xác định

Kỳ sau: Bất động sản: chộn rộn thị trường