Luật Thương mại bộc lộ nhiều điều bất cập
(NLĐ) – Ngày 29-7, đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đã làm việc với Sở Thương mại TP và một số doanh nghiệp (DN) về tình hình thực hiện Luật Thương mại năm 1997.
Theo báo cáo của Sở Thương mại, Luật Thương mại 1997 chưa thể hiện được vai trò điều chỉnh đối với các quan hệ thương mại diễn ra trên địa bàn TPHCM. Các điều khoản trong luật không sát với thực tế, phạm vi điều chỉnh quá hẹp: chỉ gồm 14 hành vi xoay quanh lĩnh vực thương mại hàng hóa, văn bản hướng dẫn thực hiện chậm được ban hành... nên khi giao kết các giao dịch thương mại, thương nhân không căn cứ vào Luật Thương mại mà căn cứ vào Bộ luật Dân sự, Pháp lệnh hợp đồng kinh tế... Theo ông Lê Như Ái, Giám đốc Công ty Nước tinh khiết Sài Gòn, hiện tại không có bộ quy chuẩn chung về chất lượng sản phẩm thực phẩm. Do vậy, khi phát hiện các sai phạm cũng không biết căn cứ vào đâu để xác định.