Mẻ xăng, dầu “Made in Vietnam” xuất xưởng

Đến ngày 20-2, tiến độ xây dựng của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt gần 100%, tiến độ chuẩn bị chạy thử đạt gần 80%. Hơn 1.300 ngày đêm với bao vất vả khó khăn đã trôi qua, thời gian cho ra sản phẩm đầu tiên chỉ còn tính bằng giờ

Chỉ còn một ngày nữa tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi), giọt dầu, xăng thương phẩm đầu tiên sản xuất tại Việt Nam sẽ ra đời, đánh dấu bước phát triển mới của ngành công nghiệp lọc hóa dầu Việt Nam.

img
Công nhân thao tác bơm dầu vào bồn

Tại khu bể chứa sản phẩm, nơi diễn ra buổi lễ đón giọt dầu thương phẩm đầu tiên, từ mấy ngày qua, hàng trăm người tất bật chuẩn bị, sẵn sàng cho sự kiện trọng đại này. Khi đi vào vận hành chính thức, theo thiết kế, khu xuất sản phẩm của nhà máy sẽ tiếp nhận 8 xe bồn cùng lúc. Với công suất bơm khoảng 75 m3/giờ, trung bình mỗi bồn sẽ được bơm đầy sau 15 đến 20 phút. Tại đây sẽ xuất 6 loại sản phẩm gồm: nhiên liệu phản lực J-A1, diesel ô tô, dầu nhiên liệu (FO), xăng Mogas 90/92/95.

Để buổi lễ xuất dòng dầu đầu tiên thành công, đội vận hành nơi đây đã diễn tập bơm mô phỏng bằng nước hàng trăm lần. Hệ thống bơm được lập trình rất chính xác, mỗi lần bơm thử khoảng 3 đến 4 m3. Chỉ cần một vị trí thực hiện không đúng thao tác, lệnh bơm sẽ tự động hủy bỏ.


Kỹ sư tự động hóa Nguyễn Văn Nam, tổ trưởng tổ xuất lô sản phẩm đầu tiên, cho biết: “Chúng tôi hiện hướng dẫn cho lái xe các quy trình tiếp nhận, khách hàng và lực lượng vận hành của nhà máy thống nhất quy trình giao nhận và mô phỏng diễn tập”.


Buổi lễ diễn ra trong khuôn viên nhà máy nên quy trình an ninh, an toàn cháy nổ phải được bảo đảm nghiêm ngặt. Liên tiếp trong những ngày qua, Cục PCCC thuộc Bộ Công an đã phối hợp với lực lượng công an tỉnh, đội an toàn, bảo vệ của nhà máy lọc dầu khẩn trương kiểm tra quy trình an toàn để xác định địa điểm dựng sân khấu, bãi đỗ xe.


Thượng tá Vũ Xuân Hòa, Phó trưởng Phòng Thanh tra Kiểm tra PCCC, Cục PCCC - Bộ Công an, khẳng định: “Trong nhiều tháng qua, chúng tôi đã kiểm tra tất cả hệ thống PCCC của nhà máy, nhất là tại khu vực diễn ra buổi lễ. Ngoài hệ thống vòi phun nước và bọt tại chỗ, chúng tôi còn huy động 4 xe cứu hỏa có mặt tại hiện trường. Chúng tôi quyết tâm bảo đảm  an toàn cho buổi lễ...”.


Đến ngày 20-2, tiến độ xây dựng của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt gần 100%, tiến độ chuẩn bị chạy thử đạt gần 80%. Hơn 1.300 ngày đêm với bao vất vả khó khăn đã trôi qua, thời gian về đích chỉ còn tính bằng giờ. Nhà máy đã chưng cất thành công mẻ dầu đầu tiên. Hiện hơn 300 m3 nhiên liệu diesel nặng và diesel nhẹ (khi trộn sẽ cho ra dầu diesel) đã được bơm vào bể chứa nhiên liệu diesel nhẹ (LGO) thuộc khu bể chứa sản phẩm chờ ngày xuất qua xe bồn để đưa ra thị trường. Tất cả đã sẵn sàng cho sản phẩm đầu  tiên xuất xưởng. 

Vận hành phân xưởng xử lý dầu hỏa, xăng máy bay


Chiều 20-2, ông Nguyễn Hoài Giang, Phó Tổng Giám đốc kỹ thuật Công ty TNHH một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn kiêm Phó trưởng Ban Chạy thử Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, cho TTXVN biết: Phân xưởng xử lý dầu hỏa và xăng máy bay (KTU) Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vừa chính thức đưa vào vận hành. Đây là phân xưởng công nghệ thứ ba (sau phân xưởng chưng cất dầu thô và phân xưởng xử lý nước chua) chính thức đi vào hoạt động tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Trong giai đoạn đầu, phân xưởng xử lý dầu hỏa và xăng máy bay này hoạt động cho ra khoảng 750 tấn sản phẩm/ngày, đạt 60% so với tổng công suất thiết kế của phân xưởng mỗi ngày.


Hiện nay, tổ hợp nhà thầu Technip đã bơm các loại sản phẩm gồm: xăng nguyên liệu (naptha), dầu hỏa, nhiên liệu diesel nhẹ (LGO), nhiên liệu diesel nặng (HLO), cặn nguyên liệu cho phân xưởng Cracking xúc tác (Residue) từ các phân xưởng công nghệ sang khu bể chứa trung gian với công suất từ 60 m3- 300 m3/giờ để tiếp tục pha trộn, chế biến cho ra các sản phẩm sau cùng. Ngày 20-2, các loại sản phẩm sẽ được bơm từ khu bể chứa trung gian qua tuyến ống dẫn dài hơn 7 km đến khu bể chứa sản phẩm Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Mẻ sản phẩm đầu tiên xuất xưởng mang thương hiệu “Made in Vietnam” tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sẽ được xuất qua 20 xe bồn để đưa ra thị trường tiêu thụ.
B.D.T