Minh bạch là tương lai của DN
Theo ông Lee Chong San, chuyên gia cao cấp của Tổ chức Minh bạch quốc tế: Chỉ số minh bạch của VN còn rất thấp so với chỉ số minh bạch toàn cầu mà cơ quan này đánh giá
Theo đó, VN chỉ xếp hạng 111/163 quốc gia với số điểm 2,6. Khi sự minh mạch càng thấp thì tỉ lệ tham nhũng dễ tăng cao, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của một đất nước. Chính vì vậy, việc minh bạch phải bắt đầu từ các doanh nghiệp (DN) – được coi là điểm xuất phát.
Lý giải tại sao phải nâng cao tính nhất quán và minh bạch trong DN, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp VN, tiến sĩ Đoàn Duy Khương, cho rằng: Minh bạch là một trong những nhân tố để DN phát triển bền vững, minh bạch không chỉ thông qua các báo cáo về tài chính mà còn thể hiện trong việc giải quyết các vấn đề xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, sự gia tăng số lượng các công ty cổ phần, sự nổi lên của các thị trường tài chính, bất động sản thì việc minh bạch cần thiết hơn bao giờ hết để tăng cường năng lực cạnh tranh của DN. Tuy nhiên, minh bạch không có nghĩa là công khai toàn bộ hoạt động của DN cho tất cả mọi người mà DN phải biết chia sẻ thông tin cho từng đối tượng liên quan. Đồng tình với ý kiến này, ông Trần Đức Lượng, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ, nhìn nhận chính DN và các hiệp hội sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc minh bạch. Điều này được biểu hiện qua việc xây dựng văn hóa kinh doanh, tạo quy tắc ứng xử trong nhân viên và cộng đồng DN.
Ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hội Dệt may Thêu đan TPHCM và Hội Da Giày TP, chỉ ra những biểu hiện thiếu tính nhất quán, thiếu minh bạch thể hiện từ việc chỉ đạo giữa ngành và địa phương; chỉ đạo giữa các ngành, các cấp; quy trình, thủ tục trong các lĩnh vực nhà đất, thuế, hải quan; chính sách liên quan đến DN nhưng không được công khai; các văn bản cấp cao thường rất chung chung... đã khiến các DN gặp không ít khó khăn trong việc minh bạch hóa. Mô hình kinh doanh “phi tham nhũng” được ông Pontus Erntell, Giám đốc Kinh doanh khu vực Đông Nam Á IKEA (Thụy Điển), đề cập không phải những vấn đề xa lạ mà thể hiện ngay trong cách ứng xử như biết từ chối tham gia các hoạt động tham nhũng đôi khi chỉ là những buổi karaoke, ăn tối với các quan chức.
“Công khai, minh bạch chính là tương lai của DN” – tiến sĩ Đoàn Duy Khương khẳng định và kêu gọi các DN VN tham gia vào “Văn phòng DN vì sự phát triển bền vững”, được Chính phủ khuyến khích phát triển.