Môi giới chứng khoán: Hái tiền tỷ

Trên thế giới, nghề môi giới chứng khoán là một trong những nghề có thu nhập cao nhất. Ở Việt Nam, tuy thị trường chứng khoán còn non trẻ nhưng đã thu hút hàng trăm người hành nghề môi giới chuyên nghiệp hoặc không chuyên. Nghề này đang hấp dẫn nhiều người và trở thành mã ngành “hot và thời thượng” nhất .

“Mỗi tháng kiếm trăm triệu đồng, chuyện nhỏ...!”

Ngồi nói chuyện với bạn bè sau giờ làm việc nhưng Th, nhân viên một công ty chứng khoán (CK) có tên tuổi ở TPHCM không có phút nào yên. Ba chiếc điện thoại trong túi liên tục đổ chuông. Buông cái này, Th lại bốc cái khác để trả lời về giá cổ phiếu hoặc tư vấn cho “mối ruột”-các nhà đầu tư nên bán bớt cổ phiếu này, mua thêm cổ phiếu khác. Quay qua chúng tôi, Th cười và bộc bạch: “Từ ngày dấn thân vào nghề này, thu nhập cao thật nhưng lúc nào cũng tất bật. Thậm chí, nửa đêm vừa chợp mắt cũng bị quấy rầy. Chẳng là, có nhiều nhà đầu tư trằn trọc, phập phồng vì giá cổ phiếu lên, xuống bất thường cũng gọi cho mình nhờ tư vấn…”.

Từng giữ chức trưởng phòng tín dụng của một ngân hàng nhà nước ở TP nhưng cách đây 4 năm, Th quyết định bỏ việc, về đầu quân cho một công ty CK đang cần người có kinh nghiệm phân tích tài chính. Vừa làm vừa chịu khó học lấy thêm chứng chỉ đào tạo của Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN), giờ Th trở thành nhà môi giới chứng khoán chuyên nghiệp. Th khoe, mỗi tháng kiếm trăm triệu đồng dễ như chơi. Gần đây, thị trường CK giống như cục nam châm hút chặt các nhà đầu tư có máu làm giàu, nghề của Th phất như diều gặp gió. Ngoài ăn nhiều “đầu lương” cố định của các nhà đầu tư, Th khoe có ngày bỏ túi vài chục triệu đồng thưởng nóng nhờ “bắn tin” nhanh, giúp nhà đầu tư trúng quả đậm.

Anh Hoàng, trưởng phòng kinh doanh của một công ty nhà nước, chơi CK nhiều năm nay, bộc bạch: “Mình bù đầu với công việc kinh doanh của công ty nên không thể ra sàn, nắm bắt nhanh cổ phiếu nào “đổi màu”, lên, xuống. Vì thế, phải thuê một nhân viên của công ty CK cập nhật thông tin, nhắn tin, gọi điện thoại hàng ngày cho mình để quyết định chuyện mua bán cho kịp thời”. Thông thường, nhân viên - các nhà môi giới CK thường làm môi giới, tư vấn cho cả chục nhà đầu tư. Ngoài khoản lương cố định hơn 10 triệu đồng/tháng, họ còn có thêm thu nhập cả trăm triệu đồng từ những phi vụ môi giới, tư vấn cho nhà đầu tư.

Cùng với đội ngũ môi giới chuyên nghiệp làm việc tại các công ty CK là các nhà môi giới CK nghiệp dư, thường được gọi với cái tên dân dã: “cò CK”. Đội quân hành nghề không chuyên này có mặt ở khắp các sàn giao dịch đến vỉa hè, nơi làm việc, kinh doanh. Tuy không ra mặt nhưng họ cũng góp phần “khuynh đảo” thị trường CK bằng những thông tin nội gián hoặc có chủ ý gây thất thiệt cho loại cổ phiếu nào đó. Đang giữ chức kế toán trưởng cho một công ty xuất nhập khẩu có tên tuổi ở TPHCM, Hằng quyết định nghỉ việc, đầu tư cho kênh làm ăn mới - CK.

Có kiến thức, biết đón gió các loại cổ phiếu “ngon” nên Hằng trúng đậm. Vừa chơi chứng khoán, Hằng kiêm luôn vai trò môi giới CK và các loại cổ phiếu OTC. Hằng khoe mình có mối quen biết rộng và nắm bắt nhiều thông tin mật, đáng giá của các công ty và ngân hàng. Vì thế, ai muốn mua - bán loại cổ phiếu hay OTC của công ty nào từ lô nhỏ nhất một vài chục đến lô lớn vài chục ngàn cổ phiếu, Hằng đều “khớp lệnh” ngay.

Tư vấn chuyên nghiệp: anh ở đâu?

Thị trường CK ở Việt Nam sinh sau đẻ muộn nhưng phát triển với tốc độ phi mã. Từ vài công ty CK, đến nay cả nước đã có trên 50 công ty CK hoạt động và nguồn thu phí môi giới chính thức của các đơn vị này cũng tăng nhanh vào cuối năm 2006 và đầu năm 2007. Theo xu thế phát triển chung của thị trường thế giới, việc mua bán CK sẽ diễn ra chủ yếu ở các công ty CK.

Theo Luật CK và Nghị định số 14 của Chính phủ, các công ty đại chúng phải niêm yết tại thị trường giao dịch CK và việc mua bán cổ phiếu OTC cũng phải thông qua công ty CK. Như vậy, nhu cầu phát triển công ty CK cũng như chuyên viên môi giới CK sẽ tăng theo cấp số nhân. Khi thị trường CK phát triển mạnh thì ngoài nguồn thu phí môi giới lên đến hàng chục tỷ đồng/tháng, các công ty còn thu thêm một phần lợi nhuận từ hoạt động tư vấn đầu tư cho khách hàng (tùy theo hợp đồng thỏa thuận). Điều này cho thấy thu nhập của nghề này rất hấp dẫn.

Là một trong những ngành nghề đặc thù, nghề môi giới CK đòi hỏi trình độ cao, có khả năng phân tích tài chính, thu thập, dự đoán thông tin CK nhanh để tư vấn cho khách hàng đầu tư với xác suất thành công cao nhất. Trong khi nghề này đang có nhu cầu tuyển dụng rất lớn thì UB CKVN lại thắt đầu vào. Để có tư cách pháp lý hành nghề, nhân viên môi giới phải hội đủ 3 chứng chỉ đào tạo của UBCKVN. Do công suất đào tạo của UBCKVN có hạn nên còn hàng ngàn chuyên viên tài chính đang phải... xếp hàng chờ lấy đủ chứng chỉ để hành nghề. Tuy vậy, nghề này vẫn hấp dẫn nhiều người và đang trở thành mã ngành “hot và thời thượng” nhất .