Mỗi tỉnh nên tập trung trồng một loại trái cây đặc sản

Theo Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) diện tích trồng cây ăn quả ở ĐBSCL là 282.200 ha, chiếm 59,43% diện tích cả nước. Diện tích này vẫn tăng thêm hằng năm. Riêng Tiền Giang, Bình Thuận và Long An người trồng cây thanh long đã có chỗ đứng trong ngành cây ăn quả Việt Nam, tạo được thương hiệu trên thị trường quốc tế. Đây là một tiềm năng cây ăn quả sẽ được mở rộng trong tương lai.

Trong năm 2007,thanh long là mặt hàng xuất khẩu có mức tăng trưởng đạt 11,98 triệu USD. Trong đó, hợp tác xã thanh long huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đã đạt chứng nhận GAP và xây dựng nhà máy đóng gói. Đây là một số mô hình có hiệu quả, trong tương lai sẽ được nhân rộng cho cả nước. Tại Tiền Giang, nhiều loại trái cây khác còn giúp nhà nông làm giàu đó là vú sữa Vĩnh Kim, bưởi da xanh Cái Bè...

Mới đây, tại Viện Nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam, Cục Trồng trọt phối hợp với Viện Nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam tổ chức hội nghị đánh giá hiện trạng và bàn giải pháp phát triển cây ăn quả các tỉnh phía Nam. Theo đó, trong thời gian tới, các tỉnh ĐBSCL sẽ sản xuất trái cây theo vùng chuyên canh. Mỗi tỉnh sẽ đăng ký một hoặc vài loại trái cây đặc sản phù hợp với vùng đất, thổ nhưỡng của tỉnh mình dựa theo mô hình thành công của thanh long Bình Thuận.