Một trung tá nói mang thuốc nổ lên máy bay!

(NLĐO) - Một trung tá công tác tại Tổng cục Kỹ thuật, Bộ quốc phòng đã bị các cơ quan chức năng cảng hàng không Tân Sơn Nhất tạm giữ lại vào sáng 29-11, để kiểm tra an ninh vì nghi ngờ có đem theo thuốc nổ.

img
Ảnh minh họa (Internet): Băng chuyền nhận hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất

Khi đi qua cửa soi chiếu hành lý để lên chuyến bay VN 218 của Vietnam Airlines đi Hà Nội , trung tá L.V.H sinh năm 1958 đã nói trong hành lý của mình có thuốc nổ. Nhân viên an ninh đã phải tiến hành kiểm tra hành lý xách tay của ông H. và thông báo cho Vietnam Airlines kiểm tra hành lý ký gửi.

Do ông H. không có hành lý ký gửi và chưa lên máy bay nên lực lượng an ninh không phải yêu cầu dỡ toàn bộ hành lý đã được sắp trong khoang hàng trên máy bay ra để tái kiểm tra. Do đó, chuyến bay không bị chậm so với lịch trình.

Kết quả kiểm tra cho thấy không có thuốc nổ trong hành lý, vị khách cũng thừa nhận là vô ý nói đùa nên đã được thả sau khi những người trong đơn vị cùng đi trên chuyến bay đó viết giấy bảo lãnh và hoàn tất thủ tục lập biên bản.

Hiện nay, trung tá L.V.H đã được về nhưng vẫn phải chờ thông báo phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 91/2007/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không, dân dụng. Theo đó, hành vi cung cấp thông sai uy hiếp an toàn bay khi máy bay đang trên mặt đất sẽ bị xử phạt 10 triệu đồng - 30 triệu đồng.