Ngân hàng tiết kiệm lớn nhất ở Mỹ sụp đổ
Bộ phận tiền gửi và các chi nhánh của Ngân hàng Washington Mutual Inc. được JPMorgan Chase & Co. mua lại
Chính phủ Mỹ hôm 25-9 đã đóng cửa Ngân hàng Washington Mutual Inc. (WaMu) và bán tài sản của ngân hàng này. Với tổng tài sản trị giá 307 tỉ USD và 188 tỉ USD tiền gửi, đây được xem là ngân hàng lớn nhất từ trước đến nay sụp đổ ở Mỹ. Theo hãng tin Reuters, quyết định trên được Văn phòng giám sát tiết kiệm (OTS) đưa ra do lo ngại WaMu sẽ hết tiền mặt khi khoảng 16,7 tỉ USD tiền gửi đã được rút ra kể từ ngày 15-9. OTS nói: “Với khả năng thanh khoản không đủ đáp ứng những nghĩa vụ của mình, WaMu đang ở trong điều kiện không an toàn và vững chắc để hoạt động”.Hãng tin Bloomberg (Mỹ) cho biết JPMorgan Chase & Co, ngân hàng lớn thứ 3 Mỹ về mặt tài sản, đã đồng ý mua lại bộ phận tiền gửi và các chi nhánh của WaMu với giá 1,9 tỉ USD. Thỏa thuận này giúp JPMorgan trở thành ngân hàng lớn thứ 2 ở Mỹ với 5.410 chi nhánh ở 23 bang. Nó cũng chính thức chấm dứt 119 năm hoạt động độc lập của WaMu.
WaMu là ngân hàng tiết kiệm và cho vay lớn nhất nước Mỹ với 2.239 chi nhánh và 43.198 nhân viên. Đây là nạn nhân mới nhất của cuộc khủng hoảng tài chính đã khiến một loạt tên tuổi sụp đổ, như Ngân hàng Lehman Brothers và IndyMac Bancorp, hay bị thu mua lại, như Ngân hàng Merrill Lynch & Co. Theo đài BBC (Anh), WaMu được xem là một trong những ngân hàng bị tác động nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng tín dụng bắt nguồn từ nợ thế chấp mua bán nhà đất. Vào tuần rồi, WaMu đã buộc phải rao bán mình sau khi đối mặt với những khoản thua lỗ trị giá 19 tỉ USD từ những khoản cho vay thế chấp. Vào đầu tháng này, Tổng Giám đốc điều hành WaMu Kerry Killinger cũng bị sa thải do đưa ngân hàng này vào những lĩnh vực hoạt động nhiều rủi ro.