Ngày 2-4: Phiên thứ 6 liên tiếp VN-Index tăng điểm
Phiên thứ 6 liên tiếp thị trường chứng khoán Việt Nam tăng điểm và là phiên thứ 5 VN-Index nhích từng bước tiến lên kể từ khi áp dụng biên độ dao động giá mới đối với cả 2 sàn giao dịch chứng khoán
Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 2-4, VN-Index đóng cửa ở mức 525,11 điểm sau khi tăng 4,12 điểm (tương đương tăng 0,79%).
Khối lượng giao dịch các phiên giao dịch gần đây xuống mức rất thấp do lượng bán ra quá ít và hầu như lượng đặt bán đều được khớp hết trong nửa đầu phiên giao dịch, trong khi đó lượng dư mua càng lúc càng nhiều lên.
Khối lượng giao dịch thông qua khớp lệnh phiên này là 756.850 đơn vị, giá trị giao dịch là 36,722 tỉ đồng. Tổng khối lượng giao dịch là hơn 3 triệu đơn vị với giá trị đạt 260,487 tỉ đồng, trong đó khối lượng giao dịch thoả thuận là 2.385.170 đơn vị.
Trong tổng số 153 mã chứng khoán niêm yết trên sàn, chỉ có 1 mã đứng giá, 1 mã giảm giá còn lại toàn bộ các mã vẫn tiếp diễn kịch bản của các phiên trước đó khi đều tăng kịch trần.
Mã duy nhất giảm giá trong phiên này là RAL của CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông giảm giá là do điều chỉnh giá trong ngày giao dịch không hưởng quyền để trả cổ tức 9%.
Dư mua dày đặc ở các mã và dư bán trống trơn là tình trạng thường thấy gần đây, dư mua trong giao dịch thoả thuận cũng kéo dài ở các mã cổ phiếu Blue-chips.
Xét về tăng giá theo biên độ, nếu không kể 2 chứng chỉ quỹ MAFPF1 và PRUBF1, thì DNP tăng mạnh nhất 1%; SSC và BTC cùng 0,99%, PNC và ABT cùng mức 0,98%. Ít nhất là TMS là 0,4%.
Về khối lượng khớp lệnh, chỉ có duy nhất VIS của Thép Việt-Ý là hơn 100.000 cổ phiếu, sau đó TDH với 60.570 cổ phiếu, tiếp đến là một vài mã khác như HPG, AGF, PRUBF1, LSS, PPC...
Có đến hơn 40 mã phiên này khối lượng giao dịch khớp lệnh dưới 50 cổ phiếu trong đó rất nhiều mã chỉ khớp 10 cổ phiếu. Khối nhà đầu tư nước ngoài phiên này mua vào 19 mã và nhiều nhất là BMP của Nhựa Bình Minh với 18.400 cổ phiếu, các mã sau đó cũng chỉ dưới 1.000 cổ phiếu.