Ngôi vị người giàu nhất Trung Quốc bị lật đổ
Ông Zong Qinghou (Tông Khánh Hậu), người đứng đầu tập đoàn đồ uống lớn thứ ba Trung Quốc, vừa giành được vị trí người giàu nhất Trung Quốc sau khi công bố sở hữu số cổ phần tại tập đoàn Hangzhou Wahaha lớn gấp đôi mức dự đoán trước đây.
Người phát ngôn của Wahaha cho biết, tỉ phú 66 tuổi này sở hữu hơn 80% cổ phần của Wahaha. Theo Chỉ số tỉ phú Bloomberg, số cổ phần này đã nâng tổng giá trị tài sản của ông Zong lên 21,6 tỉ USD, nhiều hơn 13,4 tỉ USD so với người giàu nhất Trung Quốc hiện nay là Robin Li, người sáng lập công cụ tìm kiếm Baidu.

Tập đoàn Wahaha đã phát triển rất nhanh trong thời kỳ bùng nổ kinh tế của Trung Quốc. Hiện nay, tập đoàn có 60 nhà máy ở 29 tỉnh trên toàn Trung Quốc, sản xuất nước ngọt, thực phẩm, sữa bột và đồ dùng trẻ em.
Nhà phân tích Zhang Lu tại Thượng Hải cho biết “Ông Zong đã gây dựng cơ nghiệp nhờ việc chọn đúng lĩnh vực, chọn đúng thị trường và nắm bắt nhanh cơ hội tại các thành phố nhỏ ở Trung Quốc. Mặc dù đã rất nổi tiếng ở nội địa nhưng việc công bố tài sản này sẽ giúp tạo dựng tên tuổi của Wahaha và ông Zong trên thị trường quốc tế”.
Zong thành lập Wahaha (có nghĩa là ‘đứa trẻ cười’ trong tiếng Trung Quốc) 25 năm trước đây cùng với 2 thầy giáo về hưu và số tiền đi vay 22.000 USD. Hiện nay tập đoàn này chiếm 7,2% thị phần đồ uống Trung Quốc trong khi Coca-Cola chiếm 16,8% thị phần.
Mặc dù giàu như vậy nhưng ông chỉ chi tiêu khoảng 20 đô la Mỹ/ngày.
Hồi tháng 3-2012, tạp chí Forbes công bố người giàu nhất Trung Quốc là Robin Li, người sáng lập công cụ tìm kiếm Baidu. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, cổ phiếu của Baidu đã giảm 23% trên thị trường chứng khoán Nasdaq, khi nhà đầu tư lo ngại về sự cạnh tranh mới đến từ công cụ tìm kiếm mới của Qihoo 360 Technology Co. |