Ngư dân miền Trung trúng đậm cá ngừ đại dương

(NLĐO) – Từ mùng 2 Tết, các cảng cá ở Phú Yên, Khánh Hòa rộn ràng chuyến biển đầu năm. Mang theo lộc biển, ngư dân phấn khởi vì được mùa được giá

Sau chuyến biển hơn 1 tháng 15 ngày,  các thuyền đã kịp cập bờ, mang theo hàng trăm con cá ngừ đại dương, mỗi con có trọng lượng hơn nửa tạ để ăn Tết muộn.  Cảng cá Đại Lãnh (Vạn Ninh, Khánh Hòa), Phường 6, Đông Tác (TP Tuy Hòa, Phú Yên)… ngư dân vui sướng khi hầu hết các thuyền được mùa, được giá. Hiện tại, cá ngừ được thu mua 130.000-145.000 đồng/kg, so với cách đây 2 tháng tăng 15.000 đồng/kg.

Ngư dân miền Trung vui mừng vì vừa được mùa, vừa được giá.
Ngư dân miền Trung vui mừng vì vừa được mùa, vừa được giá.

Ông Trần Văn Hòa, chủ tàu PY96721, tại TP Tuy Hòa, vừa vận chuyển 65 con cá ngừ đại dương, tổng trọng lượng 2,8 tấn, thu lãi hơn 315 triệu đồng. Hiện trên tàu có 8 thuyền viên, mỗi người được nhận 18 triệu để ăn Tết. Ông Hòa cho biết: “Gần  1 năm, đây là chuyến biển tôi trúng đậm nhất. Xăng giảm, phí tổn giảm,giá cá bán ra tăng lên, khiến mọi người đều phấn khởi, dự tính qua 3 ngày Tết sẽ tiếp bán biển để đánh bắt”.

Ông Phan Thuẫn, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường 6 (TP Tuy Hòa), cho biết trước Tết vài ngày đã có 16 thuyền đánh bắt cá ngừ lãi lớn vì thu về từ 1,2-3 tấn cá/thuyền.

Theo các ngư dân ở làng biển Đông Tác (TP Tuy Hòa), vẫn còn 161 thuyền đang chuẩn bị vào cảng, mang theo niềm vui trúng mùa.

Vừa cập bến, ngư dân tại cảng cá Đại Lãnh (Khánh Hòa) đã nhổ neo đánh bắt thêm lứa cá mới.
Vừa cập bến, ngư dân tại cảng cá Đại Lãnh (Khánh Hòa) đã nhổ neo đánh bắt thêm lứa cá mới.

Nhiều thuyền vừa kịp đưa mẻ cá lên bờ đã vội vã bốc thêm nhu yếu phẩm nhổ neo vươn khơi để tiếp tục đánh bắt, đón Tết giữa biển khơi. Ông Tiến, chủ tàu cá tại Đại Lãnh (Khánh Hòa), cho biết: “Hiện tại có luồng cá đang đi ngang qua ngư trường Trường Sa, khu vực quanh Nhà Giàn DK1 nên tranh thủ ra đánh bắt. Dẫu biết đầu năm phải xa nhà nhưng đang mùa biển êm phải vươn khơi kiếm tiền”.